Mỹ sẽ chính thức phát hành tờ bạc 100USD mới trong tháng 4 để ngăn chặn tệ nạn tiền giả, Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

 

Mô tả ảnh.
Tờ 100USD luôn là đối tượng "yêu thích" của tội phạm tiền giả. (Ảnh: Corbis)

Dự kiến, đồng bạc 100USD với thiết kế mới sẽ chính thức ra mắt vào ngày 21/4. Tham dự lễ giới thiệu này sẽ có Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Ben Bernanke.

Thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho hay, thiết kế mới của tờ bạc 100USD được quyết định sau khi có những đánh giá về những rủi ro do nạn tiền giả gây ra.

Cụ thể, theo luật tiền tệ 1928, mặt trước tờ bạc mới sẽ tiếp tục mang chân dung của Tổng thống Benjamin Franklin, một trong những người sáng lập nên Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Mặt sau là hình ảnh tòa nhà Độc lập ở Philadelphia, bang Pennsylvania, nơi ký Tuyên ngôn Độc lập ngày 4/7/1776.

Mặt sau của tờ bạc cũng vẫn có dòng chữ “In God We Trust”, được quy định sử dụng cho tất cả mọi đồng tiền của Mỹ kể từ năm 1955.

Những chi tiết khác biệt giữa tờ 100USD mới và tờ tiền hiện hành chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ sẽ phát động một chương trình toàn cầu để công bố những biện pháp nhận dạng trước khi phát ra đồng bạc mới.

Tờ bạc 100USD hiện đang lưu thông được thiết kế lại vào năm 1996 với sợi chỉ an ninh đặc biệt. Chính phủ Mỹ đã phải bỏ ra khoảng 46 triệu USD thuê công ty Crane&Co. ở Masachusetts sản xuất sợi chỉ an ninh.

Tờ tiền 100USD hiện nay còn áp dụng hiệu ứng công nghệ cấu trúc quang học phức hợp đối với những hình rất nhỏ. Nếu lật tờ bạc từ mặt này sang mặt kia, các hình ảnh sẽ xuất hiện theo chiều lên xuống, còn di chuyển tờ bạc lên xuống, các hình ảnh sẽ xuất hiện từ bên này sang bên kia.

Ông Douglas Crane, Phó Chủ tịch Crane&Co., từng nói rằng, hiệu ứng này giúp cho những bí mật của tờ bạc 100USD mới khó bị đánh cắp. Nhưng trên thực tế, nỗ lực này đã không mấy khả thi.

Tờ bạc mệnh giá cao nhất của Mỹ vẫn là mục tiêu "yêu thích" của bọn tội phạm làm tiền giả. Chính phủ Mỹ cho biết, năm 2006, có khoảng 118,1 triệu USD tiền giả bị phát hiện, tăng 3,8% so với năm 2005.

Cho nên, việc Mỹ thiết kế lại tờ tiền này là để “ngăn chặn những đối tượng làm giả và bảo vệ dân chúng”, Bộ Tài chính Mỹ khẳng định.

Từ năm 2003, Mỹ đã phát hành một loạt tờ tiền mới với các mệnh giá 5, 10, 20 và 50USD tích hợp các đặc điểm chống làm giả. Trong số các tờ bạc của Mỹ, đồng 5USD cũng có số phận tương tự như 100USD, bị làm giả quá nhiều.

 

                                                                    Theo VietNamnet

Các tin khác


Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục