Mô hình KTTT của gia đình anh Thẩm cho thu nhập 150 triệu đồng/năm.
(HBĐT) - Theo lời giới thiệu của Hội Nông dân huyện Lương Sơn, chúng tôi đến thăm mô hình kinh tế trang trại của gia đình anh Hoàng Công Thẩm, thôn Đồng Gội, xã Hoà Sơn. Anh là một trong những gương mặt điển hình trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Lương Sơn.
Năm 1989, anh nhận thầu với xã cả 1 quả đồi rộng 5,8 ha để trồng rừng. Thời gian đầu, anh trồng keo theo chương trình 327 của Nhà nước đầu tư, với phương châm lấy ngắn nuôi dài, anh trồng xen sắn và xả. Thời điểm này do tự phát chưa có tính toán, thu nhập từ rừng còn thấp, anh suy nghĩ phải trồng cây gì có thu nhập hàng năm chứ trông vào rừng keo chu kỳ 5-7 năm thì sẽ gặp khó khăn về kinh tế. Vì thế anh chuyển sang trồng luồng vừa cho thu nhập cây vừa thu măng, năm 2004, rừng luồng của anh mới cho thu nhập 14 triệu thì đến năm 2009 đã cho thu 76 triệu đồng.
Năm 2008, gia đình anh mở rộng làm ăn, đầu tư xây dựng 10 gian chuồng để nuôi lợn nái, 10 gian chuồng nuôi lợn thịt. Lúc đầu anh nuôi 8 con lợn nái, do thích nghi kém lợn bị ốm chết mất 4 con, cộng với chưa có kinh nghiệm trong công tác phòng trị bệnh nên thua lỗ hơn 30 triệu đồng. Từ năm 2009, anh để lợn con gây giống, hiện chuồng của anh có 7 con lợn nái, bình quân một năm đẻ 2 lứa khoảng 60 con/lứa. Qua tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm giờ đây anh Thẩm nắm chắc kỹ thuật như một thú y thực sự: khi lợn đẻ được 1 tuần, anh thực hiện tiêm phòng, sau 21 ngày tiêm phòng lần 2 cho cả mẹ lẫn con, và sau 1 tháng thì táchđàn. anh thực hiện tiêm phòng đầy đủ và để giống nuôi lợn thương phẩm khoảng 110-120 con/năm, bình quân mỗi năm xuất gần chục tấn lợn hơi cho thu nhập khoảng 30 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn đấu thầu với UBND xã một cái hồ với diện tích 1,8 ha để nuôi trồng thuỷ sản. Ngoài 4 lao động của gia đình, anh còn thuê thêm 4 lao động trả công 1,2 triệu đồng/tháng.
Anh Thẩm hiện là trưởng nhóm sản xuất nông nghiệp hữu cơ của xã Hoà Sơn, tại vườn nhà anh sản xuất được nhiều loại rau sạch cung cấp ra thị rường. Tổng thu nhập năm 2009, sau khi đã trừ chi phí đạt khoảng 150 triệu đồng, thu nhập bình quân 38 triệu đồng/khẩu/năm. Không chỉ tích cực làm kinh tế, gia đình anh còn thường xuyên giúp đỡ các hộ nghèo và tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Năm 2008, gia đình anh đã tài trợ một chuyến xe cho các cháu thiếu nhi, nhi đồng và mẫu giáo có thành tích trong học tập đi tham quan ở Hà Nội.
Đinh Thắng