Chế biến thực phẩm xuất khẩu tại Công ty Cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre.

Chế biến thực phẩm xuất khẩu tại Công ty Cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre.

Nếu nhập siêu vẫn tiếp diễn, khả năng tỉ giá tiền đồng/USD sẽ khó ổn định, điều này sẽ là thách thức lớn cho VN trong giai đoạn từ nay đến cuối năm

 

Nhiều thách thức cho doanh nghiệp (DN) và nền kinh tế VN từ nay đến cuối năm  được các chuyên gia mổ xẻ tại hội thảo “Những tác động đối với DN sau kỳ họp thứ 7- Quốc hội (QH) khóa 12” do Thời báo Kinh tế VN tổ chức.

 
Tiêu thụ trên sức mình
 
TS Phạm Đình Ánh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Thị trường giá cả - Bộ Tài chính, cho rằng từ nay đến cuối năm, các chỉ tiêu về tăng trưởng GDP, lạm phát sẽ không phải là vấn đề quá lo ngại mà thách thức lớn nhất vẫn là kiềm chế nhập siêu bởi nhập siêu sẽ ảnh hưởng đến tiền đồng.
 
Khá bức xúc trước tình trạng này, TS Trần Du Lịch, phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (QH) TPHCM, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của QH, khẳng định nguyên nhân của nhập siêu triền miên không phải hoàn toàn do nhập máy móc thiết bị mà những con số gần đây cho thấy phần lớn do DN nhập quá nhiều sản phẩm  phục vụ tiêu dùng trong nước. Nói một cách khác là nhu cầu tiêu xài hàng ngoại tại VN quá lớn. “Chúng ta tiêu thụ nhiều hơn sản xuất và  tiêu thụ trên sức mình. Chúng ta bán tất cả các loại nông sản như điều, tiêu, cà phê, gạo... vẫn không bằng tiền nhập các sản phẩm tiêu dùng khác. Khi đất nước bị nhập siêu sẽ làm cho đồng tiền không ổn định và giảm khả năng an toàn dự trữ quốc gia”- TS Trần Du Lịch nói.
 
Cần “phao tiêu” dẫn đường
 
Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát đi thông điệp là “sớm tái cấu trúc nền kinh tế”. Đây cũng là vấn đề mà các diễn giả tại hội thảo mổ xẻ khá nhiều.  Theo TS Nguyễn Đức Kiên, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của QH, mô hình phát triển kinh tế của VN hiện nay đã mất dần lợi thế về phát triển theo chiều rộng, tăng trưởng nhờ vào vốn đầu tư và giá lao động rẻ. Chính vì vậy, cần chọn lựa vấn đề  quan trọng nhất, để ưu tiên giải quyết trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế giai đoạn tới.
 
TS Trần Du lịch cho rằng việc cần thiết và cấp bách nhất là VN cần có chính sách liên quan đến chuyển dịch cơ cấu, tái cấu trúc để tạo điều kiện cho DN tăng trưởng. “Có phao tiêu dẫn đường thì DN sẽ biết cách đi, chứ thực tế DN không cần Nhà nước cho tiền”. TS Trần Du Lịch cũng đặt vấn đề về đạo luật bất thành văn ở một số nước là không cho tập đoàn làm công nghiệp phụ trợ mà đó là công việc của các DN vừa và nhỏ (SME), trong khi đó ở VN, các tập đoàn “làm từ A đến Z và rất dàn trải!”.
 
                                                                                 Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục