(HBĐT) - Vừa qua, Hội nông dân Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị sơ kết chương trình sản xuất giống nông hộ vụ xuân 2010. Đây là chương trình do Hội nông dân tỉnh phối hợp với tổ chức Oxfam đoàn kết Bỉ thực hiện, được triển khai tại 3 xã Nhân Nghĩa, Tân Lập và Văn Sơn với 120 hội viên nông dân tham gia được chia làm 8 nhóm để thực hiện các nghiên cứu trên đồng ruộng.
Với mục tiêu chọn được giống lúa tốt phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương; phục tráng được giống lúa năng xuất cao, chống chịu tốt, chất lượng gạo thơm ngon được nhân dân ưa chuộng và là giống lúa đã cấy ở địa phương nhiều năm; nâng cao năng lực quản lý điều hành nhóm cho cán bộ. Vụ xuân 2010, dưới sự hướng dẫn kỹ thuật của các giảng viên và cán bộ kỹ thuật của Chi cục BVTV tỉnh, các nhóm đã triển khai thực hiện các nghiên cứu trên đồng ruồng là: so sánh chọn giống lua, lai tạo giống lúa, phục tráng giống lúa và chọn dòng phân ly. Kết quả, qua so sánh giống đã chọn được 9/17 giống lúa là QN2, MĐ25, HT9, MCR3, MB2C, Hương Thơm, HB6, MĐ1 và Q5 là giống đối chứng cho năng xuất bình quân đạt từ 59, 5 tạ - 85 tạ/ha, các giống trên có khẳ năng thích nghi với đồng đất của địa phương và kháng bệnh tốt. Với phương pháp chọn quần thể âm và dương, các nhóm đã tiến hành phục tráng các giống lúa của địa phương có năng xuất cao, kháng được một số bệnh hại, chất lượng gạo thơm ngon được nông dân ưa thích là giống CR 203, Xích sắc nhuyễn, MB2C, MCR3, qua đó đã thu được 2.089 kg thóc làm giống cho vụ sau.
Qua 3 vụ sản xuất, các học viên nông dân đã nắm rõ các biện pháp kỹ thuật, các nghiên cứu trên đồng ruộng, được tham gia các hoạt động, chia sẻ các thông tin. Năng lực quản lý, điều hành nhóm và năng lực KHKT được nâng lên, trên cơ sở đó nông dân tự tạo ra cho mình lòng say mê KHKT để tạo ra giống lúa mới có nhiều đặc tính nổi trội và có thể chủ động giống trong sản xuất.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.