Sau ngày 1.9, được coi là “hạn giới nghiêm” quy định xử phạt kinh doanh thuốc lá lậu có hiệu lực. Thuốc lá lậu đã rút vào hoạt động bí mật, không công khai như trước

 

Dạo qua một số “đại bản doanh” thuốc lá điếu, từng một thời là địa hạt “làm mưa làm gió” của thuốc lậu, thì nay chỉ thấy chủ hàng bày bán các loại thuốc lá trong nước sản xuất, hoặc liên doanh với nước ngoài. Tuyệt nhiên không có thuốc nhập ngoại! Thế nhưng, nếu người mua ngỏ ý muốn, thì chỉ bằng một cái gật đầu, mua bao nhiêu cũng có. 

Giới đầu nậu vẫn tiếp tục vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới bất chấp các quy định của pháp luật (ảnh chụp tại Quảng Trị). để ngăn chặn tình trạng buôn bán, tiêu thụ thuốc lá ngoại nhập lậu cần xử lý triệt để nguồn hàng tuồn lậu từ biên giới.    Ảnh: ttxvn
Giới đầu nậu vẫn tiếp tục vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới bất chấp các quy định của pháp luật (ảnh chụp tại Quảng Trị). để ngăn chặn tình trạng buôn bán, tiêu thụ thuốc lá ngoại nhập lậu cần xử lý triệt để nguồn hàng tuồn lậu từ biên giới. Ảnh: TTXVN

Tăng giá vô tội vạ

Trong vai người mua thuốc lá, phóng viên Báo Lao Động đã mục sở thị vô số cảnh người bán "tiền trao cháo múc" thuốc lá lậu ngay tại các con phố buôn bán sầm uất nhất Hà Nội. Phố Hàng Buồm, Hàng Giầy, Nguyễn Siêu, các cửa hàng thuốc lá lớn nhỏ mọc lên san sát, bày các loại thuốc lá từ Bắc Sơn, Vinataba, đến Manbro. Hai thanh niên đỗ xịch chiếc LX150 tại cửa hàng số 48 N.S, áng chừng khách quen, chủ hàng gật đầu hiểu ý và thế là 2 tút "555" được bọc vào một chiếc túi nylon đen đưa cho người thanh niên mang ra xe.

Tuy nhiên, nếu là khách lạ thì chủ hàng đổi giọng ngay. Phóng viên Báo Lao Động trong vai một khách lạ vào hỏi chị bán hàng chạc tứ tuần, đang trả lại tiền thừa cho khách. Chị này nhìn người mua với con mắt dò xét: "Không có". "Chị bán cho em một tút, mua về cho chồng mà, dạo này khan quá nên mới phải lên đây". Qua phút ngỡ ngàng, chị ta nói: "Vì chưa bao giờ thấy em mua thuốc, nên chị phải cảnh giác. Bán mấy bao thuốc, lời lãi gì đâu mà xử phạt nặng, nói thật cũng không dám nhập". Nói rồi chị ta hỏi: “Em mua mấy tút, chị còn hàng tồn bán nốt rồi thôi, giải nghệ”.

Hiện giá mỗi tút 555 đã lên đến 285.000đ/tút, mua lẻ khách phải trả 30.000đ/bao, không mặc cả. So với trước đây, mỗi bao thuốc loại này đắt khoảng 6.000-7.000đ. Các loại thuốc nhập lậu phổ biến khác cũng đắt tương tự như Essen (Hàn Quốc) giá khoảng 110.000đ/tút, Jet và Hero cũng đắt hơn trước tới vài chục ngàn. Chủ cửa hàng thuốc lá ở phố Nguyễn Siêu khẳng định là không nhập về nữa, chỉ còn ít hàng tồn bán nốt, nhưng giá lại vẫn tăng theo độ "nóng" của thị trường. Cũng trên con phố này, cách đó vài hàng, thì chủ hàng khẳng định "như đinh đóng cột" rằng, chỉ gắt lúc mới thôi, lần nào chả thế, khan hàng nên giá cao chút đỉnh. Nhưng em yên tâm đi, một thời gian nữa đâu lại vào đấy thôi (!!!).

Tuần đầu yên tĩnh

"Thị trường tuần đầu chưa có động thái gì rõ rệt" là khẳng định của một cán bộ TCty Thuốc lá VN (Vinataba) khi vừa mới tháng trước, đi thị sát hàng lậu dọc biên giới Tây Nam, tình hình buôn lậu vẫn hết sức nhức nhối. Do lợi nhuận từ thuốc lá lậu quá lớn, hiện chênh lệch giá giữa thuốc lá ngoại nhập khẩu chính ngạch với thuốc lá lậu gấp tới 3-4 lần, nên giới “đầu nậu” biên giới đã không từ thủ đoạn nào, khuyến khích người dân tham gia vào đường dây vận chuyển thuốc lá lậu. Theo ước tính của TCty Thuốc lá VN, chỉ tính riêng số lượng thuốc lá nhập lậu lưu thông trên thị trường nội địa mỗi năm đã lên đến con số hàng nghìn tỉ đồng. Năm 2009, Nhà nước thất thu thuế lên tới trên 3.500 tỉ đồng, nhưng so với số lượng thuốc lá lậu bị bắt giữ, buộc tiêu huỷ chỉ như muối bỏ bể, chiếm chưa đầy 1% trên tổng lượng thuốc lá đang tiêu thụ nội địa được bày bán.

Sau một tuần Nghị định 76 có hiệu lực thực hiện, thị trường hầu như chưa nhận thấy sự chuyển biến rõ nét. Lượng tiêu thụ thuốc lá nội chưa được thống kê, nhưng theo một quan chức ngành thuốc lá, rõ ràng việc xử phạt nặng hành vi buôn lậu thuốc lá, thậm chí sẽ truy tố nếu phát hiện cơ sở nhập lậu từ 1.500 bao thuốc lá trở lên, tái phạm nhiều lần, sẽ có tác dụng răn đe rõ rệt. Trước đây, chính vì việc xử phạt quá nhẹ, thuốc lá nhập lậu không thuộc diện mặt hàng cấm kinh doanh nên khó khăn trong xử phạt, đã khiến doanh nghiệp thuốc lá trong nước khá lao đao vì đầu ra. Bởi vậy, nâng mức xử phạt chính là kiến nghị lớn nhất mà ngành thuốc lá mong mỏi Chính phủ có biện pháp cương quyết trong suốt thời gian qua

 

                                                                                      Theo BLĐ

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Đông đảo thanh niên nông thôn đến tìm kiếm cơ hội việc làm tại sàn giao dịch việc làm tỉnh
Mặc dù đã 72 tuổi nhưng ông Tạ Đình Đào vẫn hăng say lao động

EVN đầu tư hơn 202 nghìn tỉ đồng trong 5 năm

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: giai đoạn 2006-2010 là thời kỳ EVN đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện có qui mô lớn nhất từ trước đến nay với số tiền giải ngân hơn 202.100 tỷ đồng.

Tuyên dương hơn 1.100 doanh nghiệp nộp thuế tốt

Sáng 7-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phạm Duy Khương đã đến dự hội nghị Tuyên dương người nộp thuế tốt do Cục Thuế TPHCM tổ chức. Hội nghị đã tuyên dương 1.109 doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM nộp thuế tốt. Trong đó, Bộ Tài chính tặng bằng khen cho 75 tổ chức, cá nhân; UBND TPHCM khen 39 tổ chức, cá nhân; Tổng cục Thuế khen 228 tổ chức, cá nhân và Cục Thuế TPHCM khen 767 tổ chức cá nhân.

Việt Nam sẽ dự Hội nghị thường niên IMF và WB

Thủ tướng vừa đồng ý để Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên năm 2010 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), tổ chức tại Washington D.C, Mỹ, từ ngày 8-10/10 tới.

Doanh nghiệp tự in, phát hành hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

Ngày 14-5-2010, Chính phủ ban hành NÐ số 51/2010/NÐ-CP (NÐ 51), quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Các doanh nghiệp (DN) sẽ phải tự in, phát hành hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Ngoài những DN đã thực hiện, đây là điểm mới đối với những DN chưa làm việc này, đồng thời cũng làm phát sinh quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên liên quan, nhất là DN và cơ quan thuế.

Tạo việc làm cho thanh niên nông thôn

Bài 1: Cần tạo việc làm chất lượng cho thanh niên

(HBĐT) - Mỗi năm tỉnh ta có 16.000 - 19.000 người bước vào độ tuổi lao động, nhưng chỉ giải quyết được khoảng 30%, chủ yếu là tạo việc làm tại chỗ và lao động tự do.

Thị trấn Lương Sơn tập trung phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ

(HBĐT) - Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 18%/năm, thu nhập bình quân đầu người 15 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,6%. Thị trấn Lương Sơn đang có những bước phát triển nhanh chóng và vững chắc; đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục