Tin từ Bộ Công Thương cho biết, sau 10 tháng nỗ lực nghiên cứu, Phiên họp thứ nhất của Nhóm nghiên cứu hỗ trợ đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với các nước thành viên Liên minh Hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 11/10/2010.

 

Đoàn Liên minh Hải quan do bà E.E. Mairova, Phó Vụ trưởng Vụ Đàm phán Thương mại, Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga làm Trưởng đoàn, với sự tham dự của các cán bộ kinh tế của Nga, BelarusKazakhstan. Đoàn Việt Nam do ông Đặng Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu, Bộ Công Thương làm Trưởng đoàn với sự tham gia của các cán bộ Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế. Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh đã đến tham dự phiên họp.


Phiên họp thứ nhất của Nhóm nghiên cứu hỗ trợ đàm phán Hiệp FTA giữa Việt Nam với các nước thành viên Liên minh Hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan diễn ra trong không khí hữu nghị, hợp tác.

 

Nhân chuyến thăm chính thức đến Liên bang Nga của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 12/2009, để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược nhiều mặt giữa Việt Nam và Liên bang Nga và cũng như giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất nghiên cứu khả năng tiến tới Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam với Liên bang Nga và Liên minh Hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan.

 

Phiên thảo luận đầu tiên của Nhóm tập trung vào các nội dung của điều khoản tham chiếu cho hoạt động của Nhóm nghiên cứu trong giai đoạn tới như phạm vi và nội dung của đề cương nghiên cứu tác động FTA đến các bên, những khó khăn, thách thức có thể gặp nếu tiến hành đàm phán và phân công cụ thể về nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm công tác...

 

FTA giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan mở ra triển vọng về một khu vực thương mại tự do với tổng diện tích 20,23 triệu km2, dân số 253,5 triệu người, GDP 1505 tỷ USD, phong phú về nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhân lực trẻ dồi dào; và hơn hết là thắt chặt mối quan hệ truyền thống và chiến lược giữa các bên trên cơ sở lợi ích kinh tế và chiến lược liên kết không gian.

 

 

                                                                                       Theo HNM

 

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục