VNA cho biết sẽ tiếp tục tăng chuyến vào thời điểm cận Tết

VNA cho biết sẽ tiếp tục tăng chuyến vào thời điểm cận Tết

Đầu tháng 11, Vietnam Airlines (VNA) thông báo sẽ tăng chuyến đợt đầu tiên với 11.000 vé trên một số đường bay trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, nhiều khách hàng đã chờ đợi cả tháng vẫn chưa thể mua được vé.

Với đường bay TP.HCM - Hà Nội, VNA cho biết sẽ tăng tải với số ghế bình quân khoảng 7.000 ghế/ngày/chiều, ngày cao điểm có thể lên đến 8.500 ghế/ngày/chiều. Nhưng trên trang web của VNA hiện nay, các chuyến bay từ TP.HCM - Hà Nội sau ngày 24.1.2011 - 2.2.2011 (tức ngày 21 đến 30 tháng chạp âm lịch) đều đã hết hạng phổ thông, chỉ còn lại hạng thương gia với mức giá 3,35 triệu đồng/vé. Chiều ngược lại từ Hà Nội - TP.HCM từ ngày 7.2 - 10.2.2011 (mùng 5 đến mùng 10 Tết) cũng trong tình trạng tương tự.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Hoàng Dũng, người phát ngôn VNA cho biết: “VNA vẫn duy trì chính sách mở bán dần dần, chưa mở hết các chỗ, tránh tình trạng đại lý găm vé đầu cơ. Chúng tôi sẽ mở dần dần đến Tết, đảm bảo không chỉ những người có kế hoạch sớm thăm thân nhân, ăn Tết mà những người đi bất ngờ công vụ, kinh doanh vẫn có khả năng mua được vé”, ông Dũng cho biết.

Cũng theo VNA, đường bay TP.HCM - Đà Nẵng sẽ tăng tải với số ghế bình quân 3.200 ghế/ngày/chiều, ngày cao điểm có thể lên tới 4.000 ghế/ngày/chiều, tăng gấp đôi thường lệ. Tuy nhiên, hạng vé phổ thông từ ngày 24 đến 30 tháng chạp âm lịch chiều TP.HCM - Đà Nẵng và chiều ngược lại Đà Nẵng - TP.HCM từ mùng 4 Tết trở ra đến mùng 10 Tết đã hết, khách hàng nếu muốn mua sẽ phải tính đến hạng thương gia với mức giá 2,1 triệu đồng/vé.

Tình trạng cháy vé diễn ra với hai hãng cùng khai thác các tuyến bay nội địa là Jetstar Pacific và Air Mekong. Hiện vé của hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific 10 ngày trước Tết cũng đã được bán sạch. Dù mới đưa vào khai thác được ba tháng, nhưng vé hạng phổ thông những ngày cận Tết của Air Mekong chặng TP.HCM - Hà Nội cũng được bán hết, chỉ còn lại hạng Full Deluxe (mức giá tối đa 2.845.000 đồng).

Theo khuyến cáo của ông Lê Hoàng Dũng, khách hàng nên có kế hoạch đi lại dài ra, chủ động tránh các ngày cao điểm là ngày 24 - 29 Tết, 5 - 10 Tết.

Hiện VNA đang lên kế hoạch tăng chuyến, thậm chí bay đêm, nhưng theo ông Dũng, dù có tăng thêm chuyến cũng rất khó đáp ứng đủ nhu cầu tăng cao trong dịp Tết, do năm nay nhu cầu tăng trưởng tới 30% năm ngoái, trong khi nhu cầu vào dịp Tết theo dự kiến tăng tiếp 40% trên mặt bằng này.

*VNA cho biết sẽ chính thức mở đường bay TP.HCM - Bắc Kinh (Trung Quốc) từ ngày 16.12.2010, với tần suất 3 chuyến một tuần vào các ngày thứ hai, thứ năm và chủ nhật bằng máy bay Airbus 321 (184 ghế). Các chuyến bay sẽ xuất phát từ TP.HCM vào cuối giờ chiều và từ Bắc Kinh vào rạng sáng ngày hôm sau. Trong giai đoạn khai trương đường bay mới TP.HCM - Bắc Kinh, VNA áp dụng chính sách khuyến mãi với giá vé khứ hồi 5.830.000 đồng, tương đương 299 USD (chưa bao gồm thuế và lệ phí), áp dụng cho khách lẻ từ VN đi Bắc Kinh, xuất vé trong giai đoạn từ 20.11.2010 đến 31.12.2010 và khởi hành từ 16.12.2010 đến 31.1.2011. Mức giá trên có thể thay đổi tùy theo tỷ giá USD/VND tại thời điểm xuất vé.

                                                                      Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục