Tại các siêu thị, cửa hàng có chương trình khuyến mại dịp Giáng sinh ở Hà Nội, không khí mua sắm vẫn khá ảm đạm; những khu phố bán đồ Noel tại Hà thành cũng không nhộn nhịp, tấp nập…

Tại siêu thị điện máy Pico Plaza trên đường Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân) lúc 9 giờ sáng ngày chủ nhật 12.12, chỉ có lác đác vài bạn trẻ đứng xem tờ rơi quảng cáo sản phẩm khuyến mại dịp giáng sinh. Cây thông trang hoàng lộng lẫy cùng những hình ông già Noel bắt mắt ngoài cửa siêu thị, trên cửa kính chưa thu hút được khách mua hàng.

Anh Nguyễn Văn Sơn, nhân viên siêu thị cho hay, năm trước, thời điểm này các chương trình khuyến mại đã thu hút được nhiều khách hàng, nhưng hôm nay là ngày nghỉ, người đến siêu thị vẫn thưa vắng. “Chỉ có một số người tò mò, vào xem một lúc rồi lại quay ra, ít người mua hàng”, anh Sơn chia sẻ.

Tương tự, chuẩn bị cho mùa Noel, trung tâm mua sắm Nguyễn Kim trên đường Tràng Thi (Q.Hoàn Kiếm) cũng đã tung ra các chương trình khuyến mại tưng bừng. Tuy nhiên, lượng khách mua sắm tại đây cũng như không khí mua bán, theo anh Nguyễn Huy Hoàng, nhân viên đứng quầy gia dụng, vẫn không khác gì ngày thường.

“Chúng tôi trang trí siêu thị từ mấy ngày nay rồi, rất thu hút, bắt mắt nhưng lượng khách ghé vào cũng chỉ nhỉnh hơn những ngày bình thường một chút”, anh Hoàng cho biết.

Không khí ảm đạm còn phổ biến tại nhiều cửa hàng bán đồ thời trang, mỹ phẩm trên các tuyến phố của Hà thành.

Chị Thu Hoài, nhân viên một cửa hàng đồ lót trên phố Trần Nhân Tông cho hay, dịp Noel, khách hàng được giảm giá 10 - 50% tùy sản phẩm nhưng cũng chưa có nhiều chị em quan tâm, doanh thu cửa hàng vẫn không tăng nhiều hơn so với ngày bình thường. “Giá cả mọi mặt hàng đều tăng chóng mặt nên có lẽ mọi người thắt chặt chi tiêu so với bình thường có thể là nguyên nhân hàng bán chậm ngay cả khi đã khuyến mại”, chị Hoài nói.

Dịch vụ bán hàng trang trí Noel trên các tuyến phố Hàng Mã, Lương Văn Can... năm nay khởi động có phần sớm hơn so với mọi năm nhưng vẫn kém thu hút khách. Sáng 12.12, khảo sát trên các tuyến phố này, những gì chúng tôi chứng kiến cũng là cảnh mua bán ảm đạm tại đây.

Chị Hoa, bán cây thông ở cuối phố Hàng Mã cho biết, từ đầu tuần đến nay, chị mới bán được 3 cây thông Noel loại nhỏ. “Mọi năm, thời điểm này, các văn phòng, khách sạn, cửa hàng đã ồ ạt đi mua cây thông về trang trí nhưng năm nay hàng ế lắm”, người phụ nữ này than thở.

Theo chị Phượng, bán hàng trên phố Hàng Mã, quần áo ông già Noel, mũ Noel, cây thông, dây kim trang trí cùng các quả châu, con giống đủ màu sắc đã được nhập về cách đây nửa tháng.

Giá những mặt hàng trong dịp Noel chỉ nhích hơn năm ngoái một chút. Chẳng hạn, cây thông Noel cao 1,5m năm ngoái khoảng 200.000 - 300.000 đồng/cây thì năm nay tăng thêm từ 10 - 15%. Các loại quả châu, dây trang trí, mũ áo ông già Noel cũng tăng hơn so với năm ngoái nhưng mức tăng không nhiều. Bộ quần áo ông già Noel dành cho bé trai giá 50.000 - 60.000 đồng/bộ, tăng so với năm ngoái chỉ khoảng 10.000 đồng/bộ. Các loại dây trang trí kim tuyến tăng khoảng 2.000 đồng/dây so với năm ngoái.

Theo chị Phượng, mức giá tăng như vậy là rất khiêm tốn, chấp nhận được và không phải là nguyên nhân khiến không khí mua sắm Giáng sinh kém tưng bừng so với năm trước.

“Cuối năm giá cả tăng cao, kinh doanh cái gì cũng khó khăn chứ không riêng hàng phục vụ Noel. Có thể một tuần trước Noel, tình hình bán hàng sẽ khá hơn”, chị Phượng hy vọng.

                                                                         Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục