Nông dân xã Yên Bồng (Lạc THuỷ) đồng loạt ra quân phun thuốc trừ rầy
(HBĐT) - Ngày 13/1, Sở NN&PTNT tổ chức tổng kết công tác trồng trọt, bảo vệ thực vật và chiến dịch phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2010.
Trong năm, tổng diện tích gieo trồng đạt trên 121.000 ha, đạt trên 96% kế hoạch, trong đó vụ đông xuân trồng trên 55.000 ha, hè - thu trên 66.000 ha.
Đã có 594 ha nhiễm lùn sọc đen, trên 24.000 lượt ha nhiễm tập đoàn rầy, trên 24.000 lượt ha nhiễm sâu cuốn lá nhỏ, trên 5.000 lượt ha nhiễm bệnh khô vằn. Ngoài ra còn nhiều đối tượng khác sâu đục thân bướm 2 chấm, bạc lá- đốm sọc vi khuẩn, bọ xít dài, dòi đục nõn, đạo ôn, vàng lá…
Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo sản xuất trồng trọt và phòng trừ dịch bệnh, thành lập Ban chỉ đạo phòng trừ bệnh lùn sọc đen, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cấp tỉnh, huyện, thành phố. Ban chỉ đạo tỉnh, Sở NN&PTNT ra 12 văn bản chỉ đạo về tiến độ gieo cấy, chống hạn và phòng trừ dịch bệnh. Tại nhiều vùng trọng điểm, ban chỉ đạo được thành lập đến cấp xã. UBND các huyện, thành phố đã ra 87 chỉ thị, công điện công văn chỉ đạo sản xuất. Công tác tổ chức đã giúp cho việc huy động được chính quyền cơ sở, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng cán bộ kỹ thuật, đội ngũ khuyến nông viên, trưởng thôn, bản hình thành mạng lưới sâu rộng giúp cho chỉ đạo, điều hành thuận lợi. Huy động được trên 3.000 ngày công của cán bộ chuyên môn cấp tỉnh, huyện để về cơ sở tham gia chỉ đạo phòng trừ dịch hại. Ngân sách tỉnh đã cấp trên 3,4 tỷ đồng chi cho công tác phòng trừ dịch hại, trong đó, trên 2,6 tỷ đồng mua thuốc hóa học, tổ chức tập huấn cho gần 5.000 lượt nông dân công tác phòng trừ dịch. Xử lý trên 34.000 lượt ha các lứa rầy bao gồm: phun bao vây ổ lùn sọc đen, phun trừ diện tích nhiễm rầy mật độ cao. Do thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nên dịch bệnh lùn sọc đen đã được chặn đứng. Hầu hết diện tích nhiễm bệnh được xử lý kịp thời, nông dân tăng cường chăm sóc nên vẫn đảm bảo cho năng suất bình thường.
* Trong 3 ngày (từ ngày 11-13/1) Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đi kiểm tra công tác phòng chống đói, rét cho gia súc tại các huyện: Kỳ Sơn, Cao Phong, Lạc Sơn, Tân Lạc và huyện Đà Bắc. Đến nay, toàn tỉnh đã có 65 con trâu bò bị chết đói, rét.
Qua kiểm tra cho thấy, nhân dân nhiều địa phương đã nâng cao ý thức bảo vệ gia súc khi có rét đậm, rét hại và triển khai các biện pháp như che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn bằng tận dụng những phụ phẩm nông nghiệp. Đặc biệt, có hộ gia đình còn nấu cháo cho trâu ăn trong những ngày rét. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ gia đình thả rông trâu, bò trên rừng; chuồng trại không được che chắn; chăn thả khi nhiệt độ xuống thấp; không dự trữ thức ăn... Sau khi kiểm tra, Chi cục Thú y đề nghị các địa phương cam kết tăng cường công tác tuyên truyền về công tác chống đói, rét cho trâu bò,che chắn chuồng trại, không để gia súc trên rừng, chuẩn bị thức ăn, nước uống cho gia súc trong những ngày rét sắp tới….
Việt Lâm