Mô hình rau muốn trên nền nước khoáng tại xóm Rạnh cho thu nhập khá

Mô hình rau muốn trên nền nước khoáng tại xóm Rạnh cho thu nhập khá

(HBĐT) - Tận dụng dòng suối khoáng chảy qua địa bàn, bà con xóm Rạnh, xã Đông Bắc (Kim Bôi) đã trồng rau muống trên nền nước khoáng nóng, mô hình bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững.

 

Mô hình được chị Bùi Diệu Thuỷ, cán bộ khuyến nông xây dựng từ tháng 1/2010 và dự tính thực hiện trong 2 năm, được phòng NN&PTNT huyện đầu tư giống để phát triển mô hình.    

 

Thực tế việc trồng rau muống trên nền nước khoáng ở xóm Rạnh đã có từ lâu nhưng chỉ ở quy mô nhỏ lẻ. Trước nhu cầu rau sạch của thị trường và lợi thế về nguồn nước khoáng nóng ở Đông Bắc, chị Thuỷ đã đưa ra đề án trên.

 

Đây là mô hình trồng rau  sạch với  những ưu thế nổi bật về giá trị kinh tế cũng như giá trị về dinh dưỡng, vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân. Ưu điểm của rau trồng theo mô hình này là dễ trồng, phát triển rất mạnh, không cần sử dụng bất cứ một hoá chất nào, kể cả phân bón, không mất công chăm sóc mà hiệu quả lại cao. Rau được trồng trên dải suối nước khoáng chảy qua xóm Rạnh với nhiệt độ khoảng nước khoảng hơn 300C, thích hợp cho rau muống phát triển, chỉ sau một tháng là đã cho thu hoạch, rau phát triển liên tục, rất nhanh, thu hoạch khoảng 6 - 7 kg/m2 với giá từ 3 – 4.000 đồng/kg và mỗi một tháng cho thu hoạnh từ 2 - 3 lứa. Vì vậy mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, khoảng 1,5 triệu đồng/100m2.

 

Mô hình trồng rau muống trên nền nước khoáng đang mang lại hiệu quả hơn hẳn so với nhiều lại cây trồng khác, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân. Nhiều bà con ở đây cho biết, trồng rau trên suối nước khoáng mang lại năng suất cao, ăn lại ngon, không độc hại. Vì vậy, rau thu hoạch đến đâu, bán hết đến đấy.

 

Chị Thuỷ cho biết, rau muống bình thường bán ở ngoài chợ hàng ngày do có đạm nên ăn thường mềm, rau muống từ mô hình này giòn và dai, ăn có vị đậm. Chính vì những đặc điểm đó mà nhiều nhà hàng đã thường xuyên đến Đông Bắc để đặt rau muống. Ngoài ra, rau muống ở đây cũng đã được giới thiệu tại các hội chợ, được người dân đón nhận.

 

Đây là mô hình khá thành công, mở ra hướng đi mới cho bà con xóm Rạnh.  Hiện nay diện tích rau muống sạch ở xóm Rạnh có 2,8 ha, xã Đông Bắc dự định sẽ phát triển diện tích trồng rau muống sạch lên 4 ha trong năm 2011 nhằm đáp ứng nhu cầu rau sạch cung cấp cho thị trường.

 

                                                                                   

 

                                                                         Thanh Tuyền (TTV)

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục