VTC vừa công bố đã ký kết hợp tác với Truyền hình cáp Hà Nội (HCTV) về việc dùng chung hạ tầng và cũng đang tiến hành đàm phán với Truyền hình cáp TPHCM (HTVC) về việc này. Theo một chuyên gia trong ngành, đây là bước đi đầu tiên trong việc hợp tác phát triển, giúp tiết kiệm nguồn lực cho xã hội.

Không chỉ có người tiêu dùng được lợi

Với việc đã ký kết hợp tác này, khán giả của VTC sẽ xem được tới 150 kênh và ngược lại, không cần phải trang bị đầu thu mới, không phải trả thêm phí thuê bao. Theo kế hoạch, dự kiến cuối tháng 1/2011 VTC sẽ ký kết với HTVC về việc này.

 Truyền hình trả tiền sẽ hình thành nhóm cạnh tranh?     Ảnh: T.H.T
Truyền hình trả tiền sẽ hình thành nhóm cạnh tranh? Ảnh: T.H.T

Dùng chung hạ tầng (trên nhiều lĩnh vực như điện, viễn thông, truyền hình...) là vấn đề đã được đề cập đến nhiều. Lãnh đạo Bộ TTTT cũng đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp giữa các bên qua vụ tranh cãi về giá thuê cột điện. Nhưng ngặt nỗi, các  DN VN chưa ai chịu ai chứ chưa nói đến việc hài hòa lợi ích. Bước đi của VTC với HCTV và sắp tới là HTVC, ít nhiều có tính đột phá và mang đến nhiều cái lợi. Trước hết là người tiêu dùng được xem thêm nhiều kênh nhưng không tốn thêm chi phí (như công bố của VTC).

Tuy nhiên, theo một chuyên gia, một khi các DN cùng lĩnh vực và có cùng công nghệ hợp tác tốt trong việc dùng chung hạ tầng thì còn được lợi cho chính DN và có lợi cho cả xã hội. Cụ thể, xã hội tiết kiệm được từ tài nguyên không gian, tần số, mặt đất và lòng đất; DN tiết kiệm được chi phí đầu tư mạng lưới truyền dẫn, thiết bị, làm chương trình v.v... Tóm lại là cả DN và xã hội tiết kiệm được nhiều chi phí để đầu tư vào nhiều việc cần thiết khác.  Thay vì cứ mạnh ai nấy làm nấy hưởng, thì việc hợp tác càng rộng càng chặt chẽ sẽ càng tiết kiệm được nhiều hơn.    

Hình thành nhóm cạnh tranh mạnh mẽ hơn

Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Văn Liết - Tổng GĐ Kplus - cho rằng: “Chỉ sợ là các bên không ngồi lại được với nhau, chứ ngồi lại được là tốt”. Về sự cạnh tranh thông qua sự hợp tác và liên minh này, ông Liết cho rằng: “Chúng tôi không thấy ngại. Cạnh tranh thực sự bằng kênh cũng chỉ là một phần, nhưng vấn đề quan trọng là nội dung kênh phải có chất lượng, cùng với chất lượng kỹ thuật”.

Dù không được VTC nói rõ ra, nhưng với những người quan sát thì thấy rất rõ động thái hợp tác của VTC với HCTV và HTVC là các đài truyền hình cáp thuộc đài truyền hình địa phương chứ không “dây dưa” gì với VTV cũng như “con, cháu” của VTV là VCTV, SCTV và Kplus là đối thủ cạnh tranh “truyền kiếp”. Vị chuyên gia trên cho rằng, từ động thái hợp tác của VTC có thể sẽ hình thành nhóm cạnh tranh mạnh mẽ hơn (VTC-HCTV-HTVC) và buộc nhóm “con, cháu” của VTC cũng phải bắt tay nhau.

Trên thực tế, hợp tác dùng chung hạ tầng số kênh có tăng, nhưng cũng cần loại trừ những kênh trùng lặp và na ná về “format” (định dạng, khuôn thức) và nội dung. Về mặt nào đó, sự hợp tác này làm giảm đi tính cạnh tranh giữa các DN trong nhóm, song trên thực tế mỗi nhà đài cũng có thể cạnh tranh với nhau bằng hướng đi riêng về chương trình, nội dung. Khi đó, mức độ hợp tác như thế nào cũng còn tùy thuộc vào tính toán và đàm phán giữa các bên.

Ở mức độ hợp tác sâu thì chẳng khác một sự liên minh mà tự nó đã nảy sinh tính cạnh tranh mạnh mẽ hơn, để ứng phó và đối phó, cạnh tranh với nhóm khác, nhưng cũng có thể tạo ra tiếng nói chung có lợi, đặc biệt trong việc mua bản quyền các chương trình, nội dung có sức hấp dẫn từ nước ngoài (đơn cử như bản quyền truyền hình bóng đá) trong bối cảnh nước ta chưa có hiệp hội truyền hình trả tiền.

                                                                                 Theo Báo Laodong

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục