Xung quanh thông tin cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đang bị một số cá nhân thu gom, gây lo lắng cho nhiều cổ đông và nhà đầu tư, ông Đặng Văn Thành - chủ tịch HĐQT Sacombank - cho biết:

 

- Tôi có nghe tin đồn có một cá nhân mua gom cổ phiếu STB với số lượng lớn, nhưng quả thật đến nay tôi chưa có thông tin chính xác để khẳng định hay phủ nhận chuyện này. Chỉ có Trung tâm Lưu ký chứng khoán hoặc tại thời điểm chốt danh sách mới biết chính xác nhà đầu tư đó có mua vào cổ phiếu STB như tin đồn hay không.

Trường hợp nhà đầu tư mua đủ tỉ lệ cổ đông lớn (từ 5% vốn điều lệ trở lên) thì thông tin được công bố. Tuy nhiên, chính sách của Sacombank từ xưa đến nay là chào đón tất cả nhà đầu tư nước ngoài lẫn trong nước tham gia đầu tư. Do đó nếu có một nhà đầu tư trong nước nào đó đầu tư vào cổ phiếu STB thì đây là thông tin rất đáng mừng và rất đáng được chào đón.

* Tin đồn còn cho rằng việc thu gom cổ phiếu nhằm mục đích giành quyền kiểm soát Sacombank, và tới đây nhân sự trong ban lãnh đạo của Sacombank cũng có sự thay đổi?

- Tôi xin khẳng định nhân sự trong ban lãnh đạo của Sacombank sẽ không có sự thay đổi cho đến hết nhiệm kỳ vừa được đại hội đồng cổ đông năm 2011 của Sacombank thông qua, từ 2011-2016. Hơn nữa, để nắm giữ một chức vụ quan trọng trong ban lãnh đạo của một tập đoàn lớn như Sacombank thì ngoài tư cách là một cổ đông lớn, anh phải đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, được các thành viên HĐQT cũng như ban kiểm soát, các thành viên và đối tác chiến lược của Sacombank... tín nhiệm.

Hoạt động của Sacombank còn chịu sự giám sát của hội đồng sáng lập, chưa kể phải tuân thủ theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Bản thân nhóm cổ đông của gia đình tôi hiện nay đang nắm giữ gần 30% vốn điều lệ Sacombank, chưa kể quyền lợi của gần 80.000 cổ đông khác của Sacombank cũng cần được đảm bảo. Như vậy, sẽ không có chuyện một nhà đầu tư nắm giữ một tỉ lệ cổ phiếu chi phối nào đó là có thể giành được quyền kiểm soát Sacombank.

* Ông giải thích thế nào về động thái bán ra cổ phiếu STB của nhiều người liên quan trong gia đình ông (vợ, con gái, con dâu...) thời gian gần đây?

- Quả thật, thông tin một số người thân trong gia đình tôi bán ra cổ phiếu STB (số lượng lên tới 14,8 triệu cổ phiếu - PV) tại thời điểm nhạy cảm này ít nhiều đã gây hiểu lầm nơi nhà đầu tư. Tuy nhiên, đây chỉ là hình thức chuyển từ sở hữu cá nhân thành hoạt động đầu tư của tổ chức.

Cụ thể, toàn bộ số cổ phiếu này sẽ được Công ty CP Thành Thành Công (do vợ ông Đặng Văn Thành, bà Huỳnh Bích Ngọc, làm chủ tịch HĐQT và con dâu ông Thành, bà Hồ Thị Phương Thảo làm phó tổng giám đốc - PV) đăng ký mua hết. Thực tế Thành Thành Công cũng đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu STB cùng thời điểm này, thông tin cũng được công bố công khai.

Thời gian gần đây, cổ phiếu STB vẫn được giao dịch với khối lượng khá lớn, chiếm tỉ lệ áp đảo trong tổng khối lượng giao dịch trong nhiều phiên. Chẳng hạn, trong phiên ngày 8-7, cổ phiếu STB dẫn đầu thị trường về khối lượng giao dịch khớp lệnh với tỉ lệ gần 11,5%, phiên ngày 7-7 với tỉ lệ hơn 13,3%...

Đặc biệt, trong phiên ngày 4-7, khối lượng khớp lệnh cổ phiếu này chiếm gần 20,7% tổng khối lượng khớp lệnh toàn thị trường. Cổ phiếu STB cũng có nhiều giao dịch thỏa thuận với khối lượng lớn trong những phiên gần đây. Chẳng hạn, trong tám phiên giao dịch gần đây (kể từ phiên 29-6), cổ phiếu STB có khối lượng giao dịch thỏa thuận hơn 4 triệu/phiên trong năm phiên với tổng khối lượng thỏa thuận của năm phiên này lên tới hơn 25 triệu cổ phiếu.

                                                                       Theo TuoiTre

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục