(HBĐT) - Khoảng hai năm về trước, người dân Kim Bôi đã bắt đầu nuôi thử nghiệm và nhân giống dế mèn ra toàn huyện. Thời gian đó đã xuất hiện nhiều trang trại nuôi dế mèn ở thôn Gò Chè, xã Hợp Kim, xã Bắc Sơn và nuôi rải rác một số hộ ở các xã Hợp Đồng, Tú Sơn...

 

Nhưng do còn nhiều mới mẻ, kinh nghiệm nuôi chưa có cộng với thời tiết quá lạnh vào mùa đông nên số lượng đàn dế của nhiều trang trại, hộ gia đình giảm dần. Con dế mèn do đem lại hiệu quả kinh tế cao, vì vậy, nhiều người dân thường gọi là con “tôm đất”, là một giống sản sinh mạnh, rất dễ nuôi, nguồn thức ăn dễ kiếm, đặc biệt là cho hiệu quả kinh tế cao.

 

Hiện nay, nhiều gia đình ở huyện Kim Bôi đã và đang bắt đầu nhân giống và phát triển đàn dế mèn trở lại. Mô hình chăn nuôi dế của vợ chồng anh chị Thu Trang ở xã Tú Sơn là một điển hình. Anh chia sẻ: Dế mèn dễ nuôi, nguồn thức ăn cũng phong phú, đơn giản và dễ kiếm, dế mèn đặc biệt thích ăn vỏ dưa hấu. Thức ăn thường ngày là cỏ, rau, ngô, một ngày cho chúng ăn vài ba bữa. Dế được nuôi ở  trong thùng nhựa, xốp hoặc trong thùng đan bằng tre nứa, phía dưới lót bằng rơm khô chống ẩm để tránh nguy cơ gây bệnh cho vật nuôi. Cứ mỗi thùng chứa khoảng trên dưới 200 con, dế thuộc loại sinh sản nhanh, mỗi thùng có trên 30 con trống mái, cứ 2,5 tháng cho sinh sản một lứa.

 

Do đặc trưng về thời tiết ở miền Bắc lạnh nên việc nuôi dế gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi người nuôi phải có kinh nghiệm mới có thể duy trì được đàn dế. Gia đình anh chị Thu Trang chia sẻ thêm: nuôi dế mèn cần sáng tạo trong việc nuôi, mùa đông luôn phải thắp đèn sưởi ấm cho đàn dế, vì vậy mà gia đình anh duy trì và đảm bảo được số lượng dế trước cái lạnh của mùa đông. Anh nuôi cả dế giống và dế thương phẩm. Dế giống gia đình anh bán từ  250.000 - 300.000 đồng/100 con, trung bình mỗi ngày anh chị xuất bán trên dưới 5kg, giai đoạn dế phát triển mạnh, mỗi ngày cho thu gần 10kg. Vụ đông năm 2010, thời tiết lạnh kéo dài nên số lượng đàn dế sụt giảm, hiện nay, nhiều hộ gia đình phải đi xa tận Nam Định mới mua được dế giống với giá đắt hơn nhiều từ 500.000-600.000 đồng/100 con. Gia đình anh chị nhân giống và chia sẻ kinh nghiệm nuôi với nhiều bà con trong vùng.

 

Nuôi dế ngày càng khẳng định được hiệu quả kinh tế,  thu nhập từ nuôi dế cao hơn so với nhiều loại giống cây, con khác. Giá trung bình mỗi một kg thương phẩm dế từ 250.000 - 300.000 đồng. Việc tiêu thụ cũng ngày càng thuận lợi hơn cho người nông dân.  Kim Bôi với nhiều khu du lịch, dế đã trở thành những món ăn đặc sản, những món khoái khẩu của du khách. Thịt dế thơm ngon, béo ngậy, có thể chế biến thành nhiều món như chiên giòn, chiên bột, xào lăn, rang mặn, dế kẹp thịt ba chỉ...

 

                                                                               Bùi Thu

                                                                            (Sở TT&TT)

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục