(HBĐT) - Dự án đường cao tốc Hòa Lạc – thành phố Hòa Bình là đoạn tiếp nối của tuyến đường cao tốc Láng – Hòa Lạc. Đoạn đường thuộc Dự án qua địa bàn tỉnh ta dài 20,26 km, riêng đoạn qua huyện Kỳ Sơn dài 16,65 km thuộc các xã Yên Quang, Phúc Tiến, Mông Hóa, Dân Hạ và thị trấn Kỳ Sơn. Hiện nay, tiến độ GPMB của Dự án qua địa bàn huyện Kỳ Sơn đang được đẩy nhanh.

 

Đi qua nhiều KDC, nghĩa địa và rải rác một số điểm chôn cất dọc tuyến, để Dự án đảm bảo thi công đúng tiến độ sẽ có khoảng 500 hộ buộc phải di dời, tổng số có 169 ha diện tích đất thu hồi gồm 49 ha đất ở, 120 ha đất nông nghiệp, chưa kể một hệ thống các loại cột điện, có chỗ có tới 4 loại cột điện (cao thế, hạ thế, cột viettel, bưu điện) phải di chuyển. Trên cơ sở đó, để thực hiện giải phóng mặt bằng, huyện đã có phương án quy hoạch và triển khai xây dựng 10 khu tái định cư, xây mới 4 nghĩa địa.

 

Ông Bùi Đăng Minh – Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng đền bù GPMB huyện Kỳ Sơn cho biết: Trước đây, công tác giải phóng mặt bằng của huyện gặp nhiều lúng túng. Có dự án kéo dài hàng chục năm, buộc phải làm đi, làm lại như dự án đầm Cống Chanh. Đối với dự án đường cao tốc Hòa Lạc – thành phố Hòa Bình đoạn qua địa bàn, huyện đã họp bàn, đưa ra một số giải pháp cụ thể. Theo đó, đường cao tốc qua xã nào, xã ấy kịp thời triển khai họp cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức họp dân từng xóm để phổ biến, quán triệt chủ trương. Đặc biệt, các cuộc họp dân đều có sự tham dự của đại diện UBND, Hội đồng Đền bù GPMB huyện trực tiếp phổ biến chính sách trong hỗ trợ, đền bù, công bố công khai giá từng loại đất và trực tiếp giải đáp những thắc mắc của người dân về chính sách đền bù.

 

Thêm vào đó, ngay sau khi hộ dân nộp hồ sơ chứng lý liên quan đến đất thu hồi để tổng hợp, tổ chức đo đạc thực tế, toàn bộ số liệu tổng hợp đã được thông báo đến hộ dân. Ngoài niêm yết tại trụ sở UBND xã, các hộ còn được gửi thông báo riêng, cụ thể về tình trạng đất ở, đất vườn, đất ruộng hay đất đồi để tiện đối chiếu, đối khớp lại diện tích. Người dân cũng được thông tin bằng văn bản về mức giá được áp theo đúng Quyết định số 41 của UBND tỉnh về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

 

Tính đến thời điểm này, huyện Kỳ Sơn đã bàn giao được 5,6 km chiều dài đoạn qua xã Yên Quang. Đoạn nối dài từ xã Yên Quang qua xã Phúc Tiến dài 3,7 km đã  tiến hành kiểm đếm xong, đang chờ đơn vị chức năng thẩm định. Riêng các khu tái định cư đã quy hoạch vị trí, địa điểm báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Cũng theo Chủ tịch Hội đồng Đền bù GPMB huyện, chính sách, chủ trương giải phóng mặt bằng của Nhà nước muốn được người dân đồng thuận phải thực hiện dân chủ, công khai, giải quyết thấu đáo. Muốn vậy, trước hết thông suốt tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của dân báo cáo cấp trên và đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời. Vừa qua, huyện đã đề xuất và được UBND tỉnh chấp thuận nâng mức giá hỗ trợ cho người dân thực hiện di chuyển mồ mả đến vị trí mới từ 2,5 triệu- 3,5 triệu đồng. Với những nỗ lực trong công tác GPMB, huyện Kỳ Sơn đang tạo điều kiện cho thi công tuyến đường góp phần hình thành vùng động lực phát triển KT- XH tỉnh và các địa phương khác trong khu vực.

 

                                                              

                                                                         Bùi Minh

 

Các tin khác


Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục