Đại diện Ban tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế Hòa Bình trả lời ý kiến báo chí

Đại diện Ban tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế Hòa Bình trả lời ý kiến báo chí

(HBĐT) - Chiều ngày 9/9, tại Trung tâm Thương mại APPLAZA, Ban tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế Hòa Bình 2011 đã tổ chức họp báo giới thiệu về nội dung, kế hoạch tổ chức hội chợ thương mại quốc tế Hòa Bình năm 2011 diễn ra từ ngày 16 – 22/9 tại Trung tâm khu đô thị Bắc Trần Hưng Đạo (thành phố Hòa Bình). Tham dự có các thành viên Ban tổ chức hội chợ, các doanh nghiệp tham gia hội chợ, doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh, các cơ quan báo, đài của Trung ương và địa phương.

 

Hội chợ Thương mại quốc tế Hòa Bình năm 2011 là một trong những chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia, đồng thời là nội dung quan trọng trong chương trình kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh (1/10/1991 – 1/10/2011). Hội chợ có diện tích trưng bày trên 7.000 m2 với khoảng 300 gian hàng, chia làm 2 khu vực gồm khu triển lãm thành tựu KT – XH tỉnh và khu thương mại dịch vụ.

 

Đến thời điểm này đã có 90 doanh nghiệp và các đơn vị trưng bày triển lãm đăng ký tham gia với trên 230 gian hàng, trong đó có 22 gian hàng triển lãm của 9 tỉnh: Hà Tĩnh, Đắc Lắc, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Bình, Yên Bái; 26 gian hàng của các doanh nghiệp trong tỉnh; 112 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước, 21 gian hàng doanh nghiệp nước ngoài. Mặt hàng chủ yếu là thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề, hàng tiêu dùng và đồ gia dụng, phân bón, nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng, trang trí nội, ngoại thất, điện, điện tử, hàng may mặc, thời trang, lương thực, thực phẩm…. Một số công việc đang xúc tiến như dàn dựng và bàn giao các gian hàng cho doanh nghiệp, trang trí tổng thể hội chợ, đẩy mạnh tuyên truyền về hội chợ; chuẩn bị tốt các công việc liên quan về an ninh trật tự, PCCC, vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng và chuẩn bị cho lễ khai mạc, bế mạc hội chợ.

 

Trả lời câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương xung quanh công tác tổ chức hội chợ Thương mại quốc tế Hòa Bình năm 2011, đại diện Ban tổ chức Hội chợ khẳng định: Việc lựa chọn doanh nghiệp tham gia trưng bày các gian hàng cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm tại hội chợ được chú trọng, kiên quyết không đưa hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vào Hội chợ. Ban tổ chức cũng dành riêng một khu giao thương trang bị đầy đủ phương tiện, kỹ thuật, tổ chức một số hội thảo tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, doanh nhân giao lưu, ký kết hợp đồng.

 

 

                                                                        Bùi Minh

 

Các tin khác


UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Thúc đẩy tạo sinh kế cho nông dân dưới tán rừng

Sau một thời gian triển khai, Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (Chương trình FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ tiếp tục phát huy hiệu quả. Các mô hình phát triển rừng gỗ lớn, trồng cây nông nghiệp hữu cơ, nông lâm kết hợp được nhân rộng. Đặc biệt, nhiều nông dân đã thay đổi tư duy, biết tận dụng đất rừng vốn có để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Huyện Lạc Thủy: Siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Những năm qua, UBND huyện Lạc Thủy thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên cơ sở chấp hành đúng, đầy đủ quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục