Theo AFP, ngày 19/9, hãng xếp hạng tín dụng Standard & Poor's (S&P) đã hạ chỉ số tín nhiệm nợ công của Italy từ mức A+/A-1+ xuống mức A/A-1, đồng thời cho biết sự yếu kém về kinh tế, tài chính và chính trị của nền kinh tế lớn thứ ba trong khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) là nguyên nhân dẫn tới quyết định này.

 

Ảnh minh họa. (Nguồn: businessportaltoday.com)

Trong một tuyên bố, S&P cho biết việc họ hạ chỉ số tín nhiệm nợ công của Italy là do những viễn cảnh tăng trưởng kinh tế yếu kém của nước này.

Theo S&P, liên minh chính phủ điều hành yếu của Italy cũng là một nhân tố dẫn tới việc hạn chế khả năng của chính phủ trong việc đưa ra những phản ứng dứt khoát đối với các vấn đề của đất nước.

Ngoài ra tỷ lệ tham gia lao động thấp, lĩnh vực công hoạt động thiếu hiệu quả và đầu tư nước ngoài thấp cũng là một trong những nhân tố chính cản trở sự tăng trưởng.

Cơ quan xếp hạng tín dụng đối thủ của S&P là Moody cũng đã cho biết đang cân nhắc mức tín nhiệm của Italy, hiện đang ở mức Aa2, thấp hai bậc so với mức xếp hạng cao nhất của Moody là AAA.

Italy đang cố gắng trấn an các nhà đầu tư thông qua việc đưa ra một gói các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới có thể giúp cân bằng ngân sách của nước này vào năm 2013.
 
 
 
                                                                     Theo TTXVN

Các tin khác

Quang cảnh hội nghị đối thoại giữa Sở TN&MT với các doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Từ khi được tập huấn kiến thức về công tác phòng dịch, anh Bùi Văn Phợi ở xóm Quyền xã Tân Phong chủ động tiêm phòng dịch cho đàn trâu nhà mình
Giá xăng dầu trong nước khó giảm vì tính độc quyền còn rất lớn.
Không có hình ảnh

Vốn chảy vào sản xuất kinh doanh

Nguồn vốn lãi suất thấp bắt đầu chảy vào sản xuất kinh doanh, dù chưa nhiều nhưng cũng đã là những tín hiệu tích cực, tạo động lực cho các doanh nghiệp.

Thu hồi dự án hoạt động không hiệu quả ở Cửa Lò

Tỉnh Nghệ An đang thực hiện việc thu hồi một phần hoặc toàn bộ diện tích đất của các dự án trên địa bàn thị xã Cửa Lò hoạt động không hiệu quả hoặc không đúng quy hoạch được duyệt.

Hội chợ Thương mại Quốc tế Hòa Bình năm 2011

(HBĐT) - Tối 16/9, hội chợ Thương mại Quốc tế Hòa Bình năm 2011 đã khai mạc tại Trung tâm Khu đô thị Bắc Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Bộ Công thương có đồng chí Đỗ Thắng Hải, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại;

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp tạo đà xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Con số 84% dân số sống tại nông thôn và cuộc sống phụ thuộc vào nguồn thu nhập bấp bênh từ nông nghiệp đã nói lên vai trò quan trọng của kinh tế nông nghiệp ở mỗi địa phương. Để nền kinh tế phát huy hiệu quả, phát triển HTX nông nghiệp chính là giải pháp ngăn chặn nguy cơ mất ổn định xã hội, tiến tới hiện thực hóa xây dựng NTM.

Vietin Bank Hoà Bình mở rộng mạng lưới, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh

(HBĐT) - Trong thời gian qua, Ngân hàng CPTM Công thương - Chi nhánh tại Hòa Bình (VietinBank Hòa Bình) đã vượt qua những khó khăn, phát triển khá vững chắc. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả đồng vốn cũng như tạo điều kiện cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn có điều kiện vay vốn mở rộng SX-KD.

Sau hơn 2 tháng thực hiện thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm: Giá điện chỉ tăng, khó giảm

Ngày 16.9, sau hơn 2 tháng thực hiện thí điểm thị trường phát điện cạnh tranh theo Quyết định 26 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) đã tổ chức hội nghị đánh giá những mặt được, chưa được của thị trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục