Mỗi ngày, điểm bán dưa đống ở góc chợ Phương Lâm (thành phố Hòa Bình) tiêu thụ trên, dưới 2 tấn quả.

Mỗi ngày, điểm bán dưa đống ở góc chợ Phương Lâm (thành phố Hòa Bình) tiêu thụ trên, dưới 2 tấn quả.

(HBĐT) - Bà con nông dân trong tỉnh đang bước vào vụ thu hoạch dưa mới. Thêm một vụ này, dưa sản xuất tại địa phương khẳng định được chất lượng, năng suất cũng như chỗ đứng trên thị trường tỉnh.

 

Chị Lại Thị Hòa, một lái thương lâu nay chuyên giao hàng cho các quầy bán hoa quả ở các chợ trên địa bàn thành phố Hòa Bình cho hay: Nhiều năm nay, dưa hấu do bà con nông dân các huyện trong tỉnh trồng đã được thị trường trong và ngoài tỉnh đánh giá cao về chất lượng. Vụ này tuy mới đang thu hoạch lứa đầu nhưng qua thăm, mua vườn ở các vùng dưa Kim Bôi, Tân Lạc, Mai Châu, chị thấy dưa cho quả to đều, nhất là vùng dưa ở Mai Châu vừa cho quả to, hình thức đẹp, chất lượng ngon nên thị trường ưa chuộng.

 

Các chợ trên địa bàn thành phố Hòa Bình vẫn là nơi tiêu thụ dưa hấu mạnh nhất. Từ các vùng trồng truyền thống như Nam Thượng, Sào Báy (Kim Bôi); Thanh Hối, Mãn Đức (Tân Lạc); Mai Hạ, Chiềng Châu, Vạn Mai (Mai Châu), dưa hấu đang tấp nập chuyển về thành phố Hoà Bình, được bày bán ở hầu khắp các quầy hoa quả, chưa kể hàng trăm người buôn bán dưa đống. Dưa hấu địa phương vào vụ thu hoạch cũng khiến cho thị trường hoa quả tạo ra sự cạnh tranh tích cực. Theo chị Nguyễn Thu Lê ở tổ 8, phường Phương Lâm, chỉ nửa tháng trước thôi, dưa miền Nam rồi dưa từ vùng Nghệ An chiếm lĩnh gần như toàn bộ thị trường, quầy hàng hoa quả nào cũng có. Đã thế, giá cả lại đắt đỏ (mặt bằng chung tại các chợ từ 16.000 đồng - 17.000 đồng/kg). Từ khi dưa hấu địa phương thu hoạch, giá cả cạnh tranh, dưa miền Nam, Nghệ An mất hẳn chỗ đứng, ngoài nguyên nhân về giá còn vì thua kém dưa trong tỉnh về mức độ tươi ngon.

 

Giá dưa hấu tại các chợ hiện nay dao động ở mức từ 7.000 đồng - 8.000 đồng/kg (dưa cỡ nhỏ, trung bình) và 12.000 đồng/kg (dưa quả to, đẹp). Vợ chồng anh Bùi Văn Quang, chủ sạp hàng hoa quả ở chợ Nghĩa Phương tâm sự: có dưa địa phương rồi, nhập dưa miền Nam về cũng chẳng có ai hỏi đến. Vì vậy, anh và các tiểu thương buôn hoa quả ở chợ phần nhiều đã chuyển hết sang nhập dưa hấu do bà con trong tỉnh làm ra vừa tươi ngon, hình thức đẹp. Nhờ giảm chi phí vận chuyển nên giá thành hạ, sức mua tăng cao. Anh Quang phấn chấn cho biết thêm: dạo bán dưa hấu miền Nam, mỗi buổi chợ, quầy chỉ bán được từ 40 – 50 kg nhưng từ khi chuyển sang bán dưa mình, tình hình buôn bán cải thiện hẳn, mỗi ngày anh bán được trên, dưới 2 tạ quả.

 

So với các vùng dưa khác trong tỉnh, vùng dưa hấu Mai Châu cho sản lượng và chất lượng quả trội hơn. Ông Phạm Ngọc Nhâm, Trưởng phòng NT – PT&NT huyện Mai Châu cho biết: diện tích dưa toàn huyện năm nay khoảng 10 ha, tập trung ở các xóm Đồng Uống, Lầu (Mai Hạ). Từ vùng này, dưa đưa đi tiêu thụ ở các nơi khác trong thị trường huyện đã có giá từ 9.000 đồng - 10.000 đồng/kg. So với cùng thời điểm đầu vụ dưa 2011, cũng với chất lượng quả như thế, giá dưa bán tại vườn vụ này tăng gấp 2 – 3 lần, năng suất đạt từ 17 – 18 tấn/ha. Hơn nữa, dưa Mai Châu đang được người tiêu dùng ưa chuộng nên hộ trồng yên tâm hơn về “đầu ra”.   

 

Cùng với cây dưa hấu đầu vụ, cây dưa bở đang ở vào thời kỳ chính vụ giúp thị trường nông sản tỉnh nhộn nhịp thêm. Đây cũng là những loại hoa quả dễ tiêu thụ, có sức mua cao trong mùa nắng nóng. Với sức cạnh tranh lớn, dưa hấu, dưa bở địa phương đang tạo sự “đối trọng” cần thiết, giảm nhiệt về giá thành nhiều loại cây, trái mùa hè. Các loại trái cây xuất xứ Thái Lan, Trung Quốc, miền Nam không còn ưu thế chiếm lĩnh, mức độ nhập hàng về dè dặt, giá thành “hạ nhiệt”, như xoài Thái từ 45.000 đồng/kg giảm còn 35.000 đồng/kg, măng cụt từ 50.000 đồng/kg giảm còn 40.000 đồng/kg, cam, lê, táo Trung Quốc giảm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg tùy loại.

 

                                                                 Bùi Minh

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục