Hội viên Hội Nông dân xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) tham gia, tổ hợp phát triển kinh tế, nuôi hươu lấy nhung đem lại hiệu quả cao.

Hội viên Hội Nông dân xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) tham gia, tổ hợp phát triển kinh tế, nuôi hươu lấy nhung đem lại hiệu quả cao.

(HBĐT) - Ông Đinh Duy Hoạt, tổ trưởng Tổ hợp phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) cho biết: Tháng 4/2012, Tổ hợp tác phát triển kinh tế được thành lập, đi vào hoạt động với 21 hộ nông dân cùng sở thích, chung mục đích, tự nguyện cam kết thực hiện quy chế.

 

Từ khi được thành lập đến nay, bên cạnh việc tích cực, chủ động tận dụng tối đa diện tích đất để sản xuất nông nghiệp, với nguồn vốn 500 triệu đồng được vay từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, các thành viên trong tổ đã liên kết hợp tác chăn nuôi con đặc sản có giá trị kinh tế cao như: nuôi hươu lấy nhung có 3 hộ nuôi với 8 con; 21 hộ nuôi nhím với 158 con; 20 hộ nuôi dê với 425 con... Đặc biệt, các thành viên trong tổ đã liên kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, từ đó thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt 25 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với năm 2011.

 

Mô hình hoạt động của Tổ hợp tác phát triển kinh tế tại Hội Nông dân xã Đồng Tâm cho thấy, đây là một hình thức tổ chức kinh tế gọn nhẹ, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế hộ ở vùng miền núi, nông thôn; ai cũng có thể tham gia và cùng tựa vào nhau tìm kế sinh nhai; thủ tục gọn nhẹ, việc thành lập tổ hợp tác dễ dàng; các thành viên trong tổ hầu hết là những người chung ngành nghề, chung sở thích nên khi hợp tác với nhau sẽ tăng thêm kinh nghiệm, nguồn vốn, sản phẩm và chất lượng, đồng thời cùng chịu trách nhiệm. Điểm nổi bật ở đây là việc hình thành tổ hợp tác trên cơ sở tự nguyện, không trông chờ, ỷ lại vào nguồn vốn đầu tư của Nhà nước.

 

                

                                                                 Nguyễn Văn Bình

                                                         (Hội ND huyện Lạc Thủy)

 

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục