Diện tích ngô vụ đông đang được bà con nông dân xóm Chiềng, xã Tân Lập (Lạc Sơn) tăng cường chăm sóc.

Diện tích ngô vụ đông đang được bà con nông dân xóm Chiềng, xã Tân Lập (Lạc Sơn) tăng cường chăm sóc.

(HBĐT) - Vụ đông – xuân được huyện Lạc Sơn xác định là vụ sản xuất lớn, loại cây trồng đa dạng và điều kiện thâm canh đạt năng suất cao, quyết định đến kết quả sản xuất cả năm.

 

Chính vì vậy, ngay ở đầu vụ, ngành nông nghiệp huyện với vai trò nòng cốt đã tăng cường hướng dẫn, kiểm tra đồng ruộng, chỉ đạo giải phóng đất, thu hoạch đến đâu tranh thủ làm đất tối thiểu đến đó để kịp thời trồng các loại cây như ngô nếp, rau, đậu… Đồng thời, tiến hành kiểm tra các công trình hồ, đập, kênh mương sau mưa bão nhằm phát hiện, kịp thời có phương án khắc phục các hư hỏng, sự cố và đôn đốc thực hiện chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt II.

 

Theo kế hoạch, tổng diện tích gieo trồng vụ đông - xuân 2013 – 2014 toàn huyện 13.480 ha, trong đó, vụ đông ước thực hiện trên 2.000 ha, vụ chiêm - xuân phấn đấu gieo trồng 11.485 ha. Công tác phòng - chống dịch bệnh, chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm trong chăn nuôi được tăng cường, góp phần ổn định và phát triển số đầu trâu, bò, lợn tăng từ 3 - 5%. Cũng trong niên vụ 2013 – 2014, huyện phấn đấu trồng rừng mới đạt 850 ha, trong đó có 450 ha rừng trồng phòng hộ và 400 ha trồng lại rừng sau khai thác.

 

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Trưởng phòng NN & PTNT huyện cho biết: Qua kiểm tra thực tế hồ, đập thủy lợi hiện có đang tích nước khá tốt nhờ lượng mưa khá so với nhiều năm. Qua dự báo khí tượng thủy văn, thời tiết vụ sản xuất này sẽ tương đối thuận lợi. Trên cơ sở đó, huyện đã có sự quan tâm, chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quản lý chặt chẽ nguồn nước, điều tiết sử dụng nước tiết kiệm, chuẩn bị đủ giống, phân bón, thuốc BVTV. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật, tập trung chăm sóc, phòng ngừa bệnh dịch cho cây trồng và đàn vật nuôi.

 

Công tác tuyên truyền, phổ biến đến hộ nông dân về thời vụ gieo trồng, quy trình kỹ thuật đầu tư thâm canh các loại cây trồng được cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn chú trọng từ đầu vụ. Mạng lưới khuyến nông, thú y cơ sở đã tuyên truyền, hướng dẫn đến hộ sản xuất chủ động nắm bắt tình hình sản xuất và thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công tại địa bàn. Một trong những giải pháp tích cực đang được huyện triển khai là phát động sâu rộng ở các địa bàn thực hiện phong trào làm phân chuồng, phân xanh, tăng mức đầu tư phân hóa học, phân vi sinh đảm bảo bón lót phân chuồng cho sản xuất. Đồng thời, phát huy kết quả các chương trình khuyến nông, khuyến lâm để mở rộng sản xuất đại trà và tập huấn kỹ thuật đến hộ nông dân.

 

Tập trung triển khai sản xuất vụ đông xuân 2013 – 2014, các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện đã và đang triệt để chuyển những diện tích cấy lúa không chủ động sang trồng các cây khác sử dụng ít nước như: mía, dưa, lạc… có hiệu quả kinh tế, không để đất bỏ không. Một số xã như Vũ Lâm, Liên Vũ, Xuất Hóa, Nhân Nghĩa… chủ động chuyển những diện tích cây trồng giá trị thấp sang cây có giá trị cao, đưa giống mới tiến bộ vào sản xuất để tăng thu nhập trên 1 ha canh tác. Riêng vụ đông này, bà con nông dân các xã, thị trấn đã triển khai trồng 2.148 ha cây các loại, đạt 86% kế hoạch, trong đó, diện tích 1.165 ha ngô đã trồng , đạt 97,1%, bao gồm 80% diện tích trên đất 2 vụ lúa và 20% ngô bưa bãi, 283/400 ha khoai lang trồng , 400 ha rau các loại trồng, đạt 100% kế hoạch. Tiến độ gieo trồng các cây trồng khác đang được đẩy nhanh, cụ thể đậu các loại trồng đạt 55%, đậu tương đạt 35%   lạc đạt 57% diện tích cả vụ, ước các cây bí xanh, bí đỏ, dưa chuột, hành chăm đã trồng được  hơn 90 ha. Bên cạnh tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo sát tình hình trồng và tăng cường chăm sóc cây vụ đông, huyện cũng chỉ đạo cơ sở thu hoạch cây vụ đông nhanh gọn, không để kéo dài, khẩn trương làm đất sớm để cấy xong lúa chiêm - xuân trong tháng 2/2014 và trồng các cây hoa màu khác đảm bảo thời vụ.

                                                          

 

                                                                Bùi Minh

 

 

Các tin khác

Chị Bùi Xuân Diệu ở xóm Rú 1, xã Xuân Phong (Cao Phong) chăm sóc gà thả vườn.
Không có hình ảnh
Cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Đà Bắc ứng dụng CNTT vào điều tra, rà soát  hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
Không có hình ảnh

Khai mạc phiên chợ vùng cao Hoà Bình 

(HBĐT) - Ngày 16/11, tại khu trung tâm thương mại bờ trái sông Đà (TP. Hòa Bình) đã diễn ra lễ khai mạc phiên chợ vùng cao Hòa Bình. Tham dự có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội; Nguyễn Hữu Toàn, Cục phó Cục Di sản văn hoá (Bộ VH,TT&DL); lãnh đạo và cán bộ các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.

Tập huấn tuyên truyền về CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(HBĐT) - Ngày 15/11, tại Hà Nội, Bộ TT & TT đã tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với sự tham dự của gần 100 phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Giám sát tình hình thực hiện dự toán thu NSNN

(HBĐT) - Ngày 15/11, Ban KT-NS (HĐND tỉnh) đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh tại Cục Thuế tỉnh. Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Minh Quang, TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Tham gia Đoàn có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, các Sở: Tài chính, KH-ĐT, TN-MT.

Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ô tô

(HBĐT) - Thời gian qua, Sở GT- VT đã phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho tỉnh triển khai các biện pháp bảo đảm TTATGT, theo đó đã góp phần kiềm chế TNGT, từ năm 2010 đến nay, TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chế và bị thương.

Kỳ Sơn hơn 60 lao động nông thôn được đào tạo nghề

(HBĐT) - Ngày 13/11, Trung tâm Dạy nghề huyện Kỳ Sơn đã tổ chức bế mạc lớp dạy nghề vi tính văn phòng và nghề trồng nấm rơm tại xã Yên Quang.

Tiếp sức cho Xuân Phong xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - “Xã Xuân Phong cách trung tâm huyện Cao Phong khoảng 7 km nhưng còn nhiều khó khăn, địa hình không bằng phẳng, bị chia cắt, dân số đông, ruộng ít. Cả xã có 12 xóm với 770 hộ sinh sống, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Chính vì vậy, thực hiện xây dựng NTM ở Xuân Phong còn gặp nhiều khó khăn” - Đồng chí Bùi Xuân Chìu, Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục