Các lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến tới nông, ngư hộ xã Vầy Nưa (Đà Bắc) về các quy định đánh bắt thủy sản.
(HBĐT) - Theo phòng NN&PTNT huyện Đà Bắc, hiện có hàng nghìn hộ dân đang sinh sống trên địa bàn làm nghề nuôi, đánh bắt thủy sản trên vùng hồ sông Đà. Cuộc sống của bà con ngày càng ổn định hơn nhờ chủ động tận dụng lợi thế mặt nước hồ tự nhiên hơn 6.000 ha để nuôi thủy sản, đồng thời được sự hỗ trợ thiết thực về vốn, giống của các dự án, chương trình lồng ghép phát triển KT-XH.
Tại Nghị quyết số 08 ngày 19/10/2009 của Huyện ủy chỉ rõ từ giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020 sẽ tập trung phát triển thủy sản. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các xã vùng ven quan tâm, lãnh, chỉ đạo sát sao phát triển thủy sản ở cơ sở. Những năm gần đây, một số chương trình, dự án, đặc biệt là dự án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà đã triển khai hỗ trợ cá giống, hỗ trợ hộ dân vùng hồ đóng lồng nuôi cá... hàng năm. Vầy Nưa, Tiền Phong, Đồng Ruộng, Yên Hòa, Toàn Sơn, Đoàn Kết, Hiền Lương và Cao Sơn là những xã được thụ hưởng chương trình.
Đồng chí Nguyễn Hữu Mai, Trưởng BQL Dự án 135 kiêm Dự án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà của huyện cho biết: Từ năm 2011 - 2013, nhằm hỗ trợ sinh kế bền vững cho hộ dân, dự án đã thực hiện nhiều mô hình nuôi thủy sản, từng bước tháo gỡ khó khăn trong sản xuất của bà con. Tiêu biểu là năm 2012 đã hỗ trợ giống và làm lồng cá thực hiện mô hình nuôi cá chiên tại xóm Doi, xã Hiền Lương với tổng kinh phí 50 triệu đồng. Một số mô hình nuôi cá trắm cỏ, rô phi đơn tính trong lồng từ nguồn hỗ trợ dự án cũng được triển khai hàng năm với kinh phí hàng trăm triệu đồng lần lượt tại xã Toàn Sơn, Vầy Nưa, Yên Hòa.
Trong tháng 7, dự án nâng cao năng lực cho các nhóm dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin và đảm bảo an ninh lương thực (AFAP) đã tổ chức hội thảo tuyên truyền tới hộ dân và các xã quanh vùng như Toàn Sơn, Tiền Phong đến thăm quan mô hình lồng nuôi ương ở xã Hiền Lương. Bước đầu, dự án cũng đang xúc tiến thành lập tổ hợp ương cá giống tại xã Hiền Lương và đầu tư một số lồng cá cho hộ dân làm mô hình ở xóm Phủ, xã Toàn Sơn.
Đồng chí Bùi Khắc Vinh, Phó phòng NN&PTNT huyện khẳng định: Từ nguồn chương trình, dự án hỗ trợ, lồng ghép đã tạo động lực để hộ dân vùng hồ trên địa bàn vươn lên thoát nghèo, nhất là phát triển nghề nuôi thủy sản. Từ khi thực hiện Nghị quyết số 08 của Huyện ủy đến nay, số lồng cá, hộ tham gia nuôi thủy sản trên hồ tăng mạnh. Theo kết quả tổng hợp thủy sản mới đây, toàn huyện có 571 lồng cá, phân bố chủ yếu ở 8 xã vùng ven sông Đà, nhiều nhất ở xã Vầy Nưa có 229 lồng, xã Hiền Lương có 179 lồng và Tiền Phong có 124 lồng.
Về đầu ra sản phẩm, đồng chí Phó phòng NN&PTNT khẳng định: Sức tiêu thụ lớn, ngoài một phần bán ở các chợ nhỏ trong huyện, chủ yếu sản lượng cá lồng cung ứng cho thị trường trong, ngoài tỉnh. Vào kỳ thu hoạch, hộ dân và tư thương ở thành phố Hòa Bình chủ động liên kết, lên tận nơi thu mua. 9 tháng qua, sản lượng nuôi thủy sản toàn huyện ước đạt hơn 450 tấn, khai thác, đánh bắt ước đạt 460 tấn. Những năm gần đây, thông qua mở lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, nông, ngư hộ đã có ý thức, nhận thức hơn trong sử dụng ngư cụ, dụng cụ đánh bắt, khai thác phù hợp giúp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hiện tượng đánh bắt bằng dụng cụ cấm, chất nổ trên vùng hồ giảm.
Bùi Minh