Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 800 tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 800 tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

(HBĐT) - Sáng 6/11, UBND tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM và công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2011-2015. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 800 tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí là thành viên BCĐ 800 tỉnh.

 

Tại hội nghị, cơ quan Thường trực là Sở NN&PTNT đã báo cáo tiến độ thực hiện công tác tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng NTM tỉnh. Thời gian tổ chức hội nghị vào ngày 27/11 tại Cung văn hoá tỉnh. Theo đó, BTC hội nghị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Các nội dung cơ bản được thực hiện theo đúng tiến độ với các nội dung: Tài liệu phục vụ hội nghị, trang trí khánh tiết, công tác hậu cần đón tiếp khách phục vụ hội nghị, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong ngày diễn ra hội nghị...

 

Dự kiến đại biểu dự hội nghị là 354 đại biểu. Về công tác thi đua khen thưởng: đối với cấp huyện: tặng cờ thi đua xuất sắc cho 1 huyện xếp thứ nhất, tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 2 huyện xếp nhì, ba và 8 huyện, thành phố theo chuyên đề; đối với cấp xã khen 31 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 10 xã được tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, 21 xã được tặng bằng khen của UBND tỉnh; đối với làng, bản, khu dân cư khen thưởng 33 thôn, làng, bản, khu dân cư tiêu biểu; ngoài ra, tặng bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân và 10 hộ gia đình có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 800 tỉnh cơ bản thống nhất các nội dung hội nghị tổng kết 5 năm và công tác thi đua - khen thưởng. Đồng chí lưu ý cơ quan Thường trực cần điều chỉnh sớm và khớp lại cho thật chính xác chương trình, thời gian tổ chức. Về đề xuất khen thưởng thêm 5 tập thể và 10 cá nhân, đồng chí cho rằng cần xem xét thật kỹ để lựa chọn các tập thể và cá nhân tiêu biểu để động viên, đặc biệt cân nhắc khen thưởng tập thể và cá nhân tiêu biểu ở cơ sở.

 

 

 

 

 

                                                                               Đinh Thắng

 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục