Được hỗ trợ của ngân sách, nhân dân xã Phú Lai (Yên Thủy)  góp công sức kiên cố hóa kênh mương nội đồng.

Được hỗ trợ của ngân sách, nhân dân xã Phú Lai (Yên Thủy) góp công sức kiên cố hóa kênh mương nội đồng.

(HBĐT) - Đồng chí Vũ Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã Phú Lai (Yên Thủy) cho biết: Xã có thuận lợi là giáp với trung tâm huyện lỵ nhưng hạ tầng, cơ sở vật chất lại yếu và thiếu. Năm 2015, xã được tiếp sức mạnh mẽ từ đầu tư về hạ tầng hoàn hiện các tiêu chí để trở thành 1 trong 3 xã (Ngọc Lương, Yên Trị, Phú Lai) về đích NTM của huyện Yên Thủy. Ngoài tiêu chí chợ nông thôn không phải thực hiện do ở không xa thị trấn Hàng Trạm. Các công trình: nhà văn hóa, trạm y tế, trường mầm non, tiểu học, THCS, hệ thống giao thông, thủy lợi, kênh mương nội đồng được bổ sung nguồn lực đầu tư xây dựng tạo nên sự thay đổi lớn trong diện mạo nông thôn mà cách đây chỉ vài năm luôn trong tình trạng yếu kém và thiếu đồng bộ.

 

Tính ra tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng NTM ở Phú Lai khoảng 100 tỷ đồng, trong đó, người dân đóng góp ngày công, tiền mặt, hiến đất, hoa màu chiếm gần 20% tổng mức đầu tư. Từ các nguồn vốn đầu tư và sự cố gắng của cán bộ, nhân dân, Phú Lai từng bước đạt được các tiêu chí NTM. Năm 2011 mới hoàn thành 3 tiêu chí dễ, đến nay đã đạt được 19 tiêu chí. Trong đó, hệ thống giao thông liên xã được nhựa hóa và bê tông hóa, đường thôn, xóm, nội đồng từng bước được cứng hóa. Hệ thống thủy lợi phát huy 80% năng lực thiết kế. 100% hộ được dùng điện. 2/3 trường  học đạt chuẩn quốc gia. Trạm y tế được đầu tư mới đáp ứng  tiêu chuẩn NTM. Xã đã đưa vào khai thác khu thể thao, 8/8  xóm có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng của người dân...

 

Hình thức tổ chức sản xuất với các tổ hợp tác hoạt động khá tốt. Từ xã độc canh cây lúa, Phú Lai đã chuyển mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động. Hàng năm xã duy trì 383 ha cây lương thực có hạt, cây công nghiệp ngắn ngày 242 ha, cây lấy bột 83 ha... chăn nuôi hộ gia đình, gia trại kết hợp với các loại hình dịch vụ đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân đạt 20, 5 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo còn 5%. Đạt chuẩn NTM, chất lượng cuộc sống của người dân xã Phú Lai được cải thiện, được sống trong môi trường xanh - sạch - đẹp văn minh hơn. Tuy nhiên, chặng đường tiếp theo cũng còn nhiều khó khăn.

 

Đồng chí Bùi Văn Cán, Phó Chủ tịch UBND xã băn khoăn: Một số tiêu chuẩn trong tiêu chí giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường chưa thật hoàn chỉnh. Chẳng hạn như giao thông tuy đã cứng hóa 83% không còn lầy lội vào mùa mưa nhưng mặt đường mới rộng từ 2 - 2,5 m, đường giao thông cứng hóa chỉ được 52%. Kênh mương mới cứng hóa 13,9 km, đạt 50%. Về môi trường, chất thải, nước thải mới được thu gom và xử lý ở khu trung tâm. Văn hóa xóm, xã chưa được đầu tư cơ sở vật chất... Đặc biệt, nguồn sống chủ yếu của đa số người dân là  sản xuất nông, lâm nghiệp nhưng lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết mà thời tiết luôn bất lợi, sản xuất tăng trưởng thấp và không ổn định, dẫn đến giảm nghèo không bền vững. Lực lượng lao động  chủ yếu là lao động phổ thông, chưa qua đào tạo. Số lao động dịch vụ chủ yếu là thợ xây, thợ thủ công làm việc theo mùa vụ, do đó, việc huy động nguồn lực từ nhân dân gặp nhiều khó khăn, trong khi mục tiêu của chương trình NTM là cải thiện bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ngoài ra tiêu chí về an ninh trật tự cũng khó có sự ổn định. Cán bộ và nhân dân xã Phú Lai nhận thức được thực trạng đó và phải nỗ lực phấn đấu thường xuyên để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Phú Lai đang cần tiếp sức để xây dựng căn bản các tiêu chí còn yếu; tiếp tục phát huy nội lực phấn đấu hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu cuối cùng là cải thiện bền vững đời sống vật chất, tinh thần của người dân, xây dựng NTM ấm no, hạnh phúc.

 

 

 

 

                                                                                Lê Chung

 

 

 

Các tin khác


Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Giá vàng sáng 22/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng 22/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty kinh doanh vàng như sau:

500 đoàn viên, người lao động tham dự hội chợ việc làm huyện Đà Bắc

Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hoà Bình, UBND huyện Đà Bắc vừa tổ chức hội chợ việc làm. 500 đoàn viên thanh viên, người lao động đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham dự.

Giá vàng sáng 21/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 21/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục