Đường bê tông vào xóm Mai Hoàng Sơn được xây dựng giúp cải thiện cuộc sống của bà con nhân dân trong xóm.

Đường bê tông vào xóm Mai Hoàng Sơn được xây dựng giúp cải thiện cuộc sống của bà con nhân dân trong xóm.

(HBĐT) - Cách trung tâm huyện Mai Châu 14km, Mai Hịch gồm 7 xóm, hơn 900 hộ, 3987 nhân khẩu. Qua 5 năm thực hiện xây dựng NTM, xã đạt 11/19 tiêu chí là: Quy hoạch, giao thông, thuỷ lợi, điện, trường học, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, văn hoá, môi trường, hệ thống tổ chức CT-XH, AN TT-XH. Có được thành quả đó là nhờ nỗ lực không ngừng của cán bộ và nhân dân địa phương đưa Mai Hịch từng bước chuyển mình trong xây dựng NTM.

 

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền các cấp, đề án xây dựng NTM của xã giai đoạn 2011-2015 đã triển khai đến từng xóm, được nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, thực hiện có hiệu quả rõ nét. Cách trung tâm xã 13km, chúng tôi đến thôn Mai Hoàng Sơn, chia sẻ về những đổi thay nơi đây, ông Phạm Văn Định, trưởng xóm Mai Hoàng Sơn nói: “Cái được lớn nhất chính là giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng giúp cho chất lượng cuộc sống của bà con được nâng cao rõ nét. Trước đây, chúng tôi muốn ra trung tâm xã phải đi mất 1 tiếng đồng hồ, đấy là chưa kể trời mưa đường trơn trợt, lầy lội. Nay có con đường theo dự án xây dựng Thuỷ điện Trung Sơn đóng trên địa bàn nên chỉ mất 20 phút đi xe máy là đến. Thuận lợi cho sinh hoạt, buôn bán của bà con”.

 

Là một trong 36 thôn, xóm đặc biệt khó khăn của tỉnh, Mai Hoàng Sơn có 50 hộ, 197 nhân khẩu, chủ yếu là người kinh, chiếm 83%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 29% năm 2012 xuống 8% năm 2015. Kinh tế nông – lâm nghiệp cũng được cải thiện căn bản. Nhờ có giao thông thuận lợi, các sản phẩm làm ra bán được giá và tiêu thụ dễ dàng hơn. Cả xóm có hơn 120 ha luồng, xoan, chanh đào,…; 1,5 ha trồng rau các loại. Trước đây, khi đường giao thông chưa được xây dựng, giá luồng bán ra cao nhất chỉ 5 nghìn đồng/cây, mất một nửa giá ở thời điểm năm 2012 trở về trước. Từ năm 2012 đến nay, giá luồng tăng mạnh, giao động từ 10.000 đồng – 26.000 đồng/cây tuỳ vào chất lượng. Hiện nay, cả xóm có hơn 10 hộ chăn nuôi lợn thịt với số lượng từ 20 – 40 con, không còn chăn nuôi nhỏ lẻ như trước kia. 100% các hộ đã trang bị được phương tiện và vật dụng trong gia đình như xe máy, ti vi, tủ lạnh,… Trước kia, trẻ em trong xóm đi học thất thường, lý do chính là vì đường xá đi lại khó khăn, phụ huynh không thể hằng ngày đưa đón các em đi hơn chục cây số rồi quay về làm việc, hơn nữa cuộc sống còn nhiều bấp bênh khiến cho việc học hành của các em vì thế mà dang dở. Từ khi con đường được xây dựng đến nay, con em trong xóm đi học đầy đủ đến hết lớp 12, nhiều em đã theo học các trường trung cấp, cao đẳng, trường đào tạo nghề. Trình độ dân trí được nâng cao. Thu nhập bình quân tăng từ 6 triệu đồng năm 2011 lên 10 triệu đồng năm 2015. Đời sống của bà con được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề khiến người dân Mai Hoàng Sơn luôn trăn trở. Theo trưởng xóm Phạm Văn Định, ở khu vực đội 1 của xóm có 40 ha đất trồng cây các loại như luồng, xoan, chanh đào,... nhưng do địa hình đồi núi, khoảng 1km tính từ đường cái vào trong khu đất là con đường mòn nhỏ hẹp, gồ ghề, không thể di chuyển bằng ô tô hay xe máy. Khi thu hoạch sản phẩm, thường phải thuê bò kéo ra tận đường cái bán cho các tiểu thương nhưng giá thành thấp, chỉ bán được bằng 30% so với giá thị trường khiến cho thu nhập của nhiều hộ dân có đất trồng tại đây giảm sút đáng kể.

 

“Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Mai Hịch đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM. Chủ động xây dựng chương trình hành động và hàng năm xây dựng nghị quyết trọng tâm, xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn với xây dựng NTM sát với điều kiện thực tế của địa phương”, đồng chí Vì Văn Uổi, Chủ tịch UBND xã Mai Hịch nhấn mạnh. Từ đó, thu được những kết quả đáng khích lệ: thu nhập bình quân tăng mạnh từ 7 triệu đồng/người năm 2011 lên 16 triệu đồng/người năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24% năm 2011 xuống còn 7% năm 2015; tỷ lệ nhà tạm năm 2015 giảm còn 1% so với 9% năm 2011. Thực hiện chiến dịch toàn dân tham gia giao thông nông thôn đạt hiệu quả rõ nét. Đã nạo vét và đắp kênh mương được 750 m3, huy động nhân dân phát quang và dọn dẹp được 15.900 m2 với tổng số 1601 ngày công, giá trị quy đổi ra tiền mặt lên đến 160 triệu đồng. Xã đầu tư xây dựng được 16,33km đường giao thông liên xóm, nội xóm và cứng hoá kênh mương được 18,6km. Cơ sở vật chất về cơ bản được đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ và nhân dân địa phương.

 

 

                                                                 Thanh Sơn (CTV)

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục