(HBĐT) - Sáng 9/11, xóm Noong Luông, xã Noong Luông, huyện Mai Châu đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân và kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2016). Đến dự ngày hội có đồng chí Hà Tất Đạt, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh; lãnh đạo MTTQ tỉnh, Huyện ủy Mai Châu, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Noong Luông cùng đông đảo nhân dân trong xóm.

 

Noong Luông là một xóm cửa ngõ của xã Noong Luông, có 71 hộ với 309 nhân khẩu. Trong đó, dân tộc Thái chiếm 95%, xóm được chia thành 3 tổ liên gia tự quản. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 6,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 43%, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Trong năm 2016, Ban công tác Mặt trận, các ngành, đoàn thể xóm dưới sự chỉ đạo của Chi bộ và hướng dẫn của Mặt trận tổ quốc cấp trên, đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nội quy, quy ước, hương ước khu dân cư; vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư” gắn với xây dựng du lịch cộng đồng, xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức và hoạt động của các Tổ liên gia tự quản ở khu dân cư.

Lễ kí giao ước thi đua năm 2017,  với sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, UBMTTQ tỉnh, Huyện ủy Mai Châu và cán bộ, nhân dân xóm Noong Luông.

Kết quả, trong năm 2016, thu nhập bình quân năm ước đạt 9,2 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2016 còn 20 hộ (chiếm 28,16% hộ), giảm 11 hộ. Thực hiện chương trình MTQG về xây dựng NTM, có 23 hộ dân trong xóm tham gia hiến 550m2 đất; nhân dân đóng góp 530 ngày công, trị giá 530 triệu đồng xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, hỗ trợ làm 3 nhà “đại đoàn kết” cho hộ nghèo. Tỷ lệ học sinh đến trường đạt 100%. Năm 2016, thu hút được 75% người dân tham gia hoạt động thể thao, văn hóa. 100% hộ gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hà Tất Đạt, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh đã biểu dương những nỗ lực và thành tích đã đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua. Trong phong trào thi đua năm 2017, Đồng chí mong chi bộ Đảng, Mặt trận và nhân dân trong xóm tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, góp phần cùng xã Noong Luông phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Nhân dịp này, UBND xã Noong Luông trao giấy chứng nhận cho 69 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trao giấy khen cho 5 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục.

 

                                                                     Hoàng Anh

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục