(HBĐT) - Huyện vùng cao Mai Châu có bề dày truyền thống văn hóa lâu đời với 2 dân tộc Thái, Mông chiếm đa số. Trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn đã tập trung chỉ đạo, đa dạng hóa hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.


Tiết mục múa mang đậm bản sắc dân tộc Thái huyện Mai Châu được đánh giá cao tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh năm 2017.

 Đồng chí Hà Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Mai Châu cho biết: Hiện tại, toàn huyện có 183 đội văn nghệ, trong đó có 138 đội văn nghệ có quyết định thành lập của UBND huyện, được hỗ trợ 2 triệu đồng/năm theo quy định, tạo điều kiện cho các đội có kinh phí duy trì hoạt động. Đặc biệt, ở một số xóm, bản phát triển du lịch cộng đồng như bản Lác, bản Văn, bản Bước, Pom Coọng có từ 2 - 5 đội văn nghệ với 15 - 25 thành viên thường xuyên luyện tập, biểu diễn phục vụ khách du lịch. Các đội văn nghệ cũng thường xuyên tổ chức giao lưu, biểu diễn tại các xã, xóm, bản trong huyện, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương. Đặc biệt, vừa qua, từ những hạt nhân tiêu biểu được lựa chọn từ Liên hoan nghệ thuật quần chúng do huyện tổ chức đã tham dự Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh năm 2017 và đạt giải A toàn đoàn. Các tiết mục đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc của đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Mai Châu đã được Ban tổ chức liên hoan đánh giá cao như: Tốp ca "Tây Bắc hòa điệu”, múa "Hương sắc quê em” đạt giải A phần thi ca, múa, nhạc. Song ca "Xuống chợ mùa yêu”, tấu sáo Mông "Tiếng rừng” đạt giải B phần thi ca, múa, nhạc. Tốp ca "Rượu núi” đạt giải C phần thi ca.

Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Nhiều năm qua, phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, thu hút sự tham gia sôi nổi của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và đông đảo người dân trong tỉnh. Điều đó không chỉ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bà con mà còn là cầu nối quan trọng để phát huy những giá trị văn hóa của địa phương. Hiện, toàn tỉnh duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của trên 2.000 đội văn nghệ quần chúng. Đây là lực lượng hoạt động thường xuyên phục vụ công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo khí thế hăng say trong lao động sản xuất và đời sống của các tầng lớp nhân dân, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Vào những dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương… lời ca, tiếng hát, tiếng nhạc cụ dân tộc vang vọng tại các xóm, bản, khu dân cư từ khu vực nông thôn đến thành thị. Các câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân đủ thành phần, lứa tuổi tham gia. Trong đó, nhiều huyện, thành phố đã khai thác có hiệu quả hoạt động của các đội văn nghệ xóm, bản, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và nhiệm vụ chính trị địa phương như các huyện: Kỳ Sơn, Cao Phong, Lạc Thủy, Mai Châu, Yên Thủy, Đà Bắc, Lạc Sơn... Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng đã tác động tích cực đến công tác xây dựng xã hội lành mạnh, giảm các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần xây dựng xã hội lành mạnh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc.

Trong thời gian tới, để duy trì và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, tỉnh tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình CLB, đội văn nghệ hoạt động phù hợp để khuyến khích nhiều người cùng tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn nghệ truyền thống của địa phương. Thường xuyên tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng; đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, văn nghệ. Quan tâm bồi dưỡng, phát huy vai trò và đóng góp của các hạt nhân, nghệ nhân văn hóa dân gian để phong trào nghệ thuật quần chúng thực sự có sức sống lâu bền trong quần chúng nhân dân.

 

                                                                         Hương Lan

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục