(HBĐT) - Ngày 31/1, Bảo tảng tỉnh  tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng ba.


Thừa ủy quyền, lãnh đạo Sở VH,TT&DL trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Bảo tàng tỉnh.

 

Bảo tàng tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VH,TT&DL, có chức năng nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày toàn bộ di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Trong 5 năm qua, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức thành công 14 cuộc trưng bày chuyên đề và trưng bày lưu động phục vụ các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh; tiến hành sưu tầm, thẩm định từ các cá nhân và tổ chức trong tỉnh được nhiều hiện vật có giá trị cao như: sưu tập tiền xu cổ gồm 5733 đồng, sưu tầm vỏ đạn trong chiến dịch Hòa Bình…; hoàn thiện 14 hồ sơ khoa học di tích lịch sử văn hóa trình các cấp ra quyết định xếp hạng, trong đó có 3 di tích quốc gia và 11 di tích cấp tỉnh; tiến hành tu bổ, tôn tạo trong chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa cho 4 di tích, gồm: di tích lịch sử cách mạng Tu Lý - Hiền Lương (Đà Bắc), di tích thắng cảnh cấp quốc gia hang Chiều thị trấn Mai Châu (Mai Châu), di tích lịch sử văn hóa Đền và miếu Trung Báo (Lương Sơn) và di tích thắng cảnh Động Nam Sơn (Tân Lạc). Ngoài ra, Bảo tàng tỉnh còn tuyên truyền, giới thiệu giá trị nội dung nhiều di tích trên địa bàn tỉnh cho các đoàn khách, các đoàn học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghiên cứu; tiến hành tổ chức điều tra, khảo sát các lễ hội, các di tích trình các cấp cho chủ trương phục dựng và bảo tồn.

Trong 5 năm từ 2012 – 2016, Bảo tàng tỉnh Hòa Bình đã liên tục đạt Tập thể lao động xuất sắc, năm 2015 được UBND tỉnh tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen của Sở VH,TT&DL, Công an tỉnh, UBND tỉnh, Bộ VH,TT&DL và của Thủ tướng Chính Phủ. Với những thành tích đã đạt được trong giai đoạn 5 năm (từ 2012-2016), Bảo tàng tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba.

 

Hồng Ngọc

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục