Chủ đề của chương trình là "Ký ức Trường Sơn” kỷ niệm 60 năm đường Trường Sơn huyền thoại, với những hình tượng về bộ đội Trường Sơn, các cô gái xung phong trên sân khấu xiếc gợi nhiều cảm xúc.

Ngày 19/7, nghệ sỹ nhân dân Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, cho biết, chương trình nghệ thuật xiếc "Đi cùng năm tháng 2" với chủ đề "Ký ức Trường Sơn” do Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện, sẽ ra mắt vào tối 25-27/7 tại Rạp Xiếc Trung ương(Hà Nội).

Chương trình được thực hiện nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, kỷ niệm 60 năm con đường Trường Sơn huyền thoại.

Đây là chương trình nghệ thuật chất lượng cao được dàn dựng với chủ đề hướng về cội nguồn, đền ơn đáp nghĩa qua ngôn ngữ xiếc, giúp cho thế hệ trẻ cảm nhận sâu sắc tinh thần hy sinh, chấp nhận gian khổ của người chiến sĩ quân đội trong kháng chiến.

Chương trình "Đi cùng năm tháng 2" do Nghệ sỹ ưu tú Tống Toàn Thắng viết kịch bản và dàn dựng, với sự tham gia của các nghệ sỹ thuộc ba đoàn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Theo nghệ sỹ ưu tú Tống Toàn Thắng, chủ đề của chương trình năm nay là "Ký ức Trường Sơn” nhằm kỷ niệm 60 năm đường Trường Sơn huyền thoại, với những hình tượng về bộ đội Trường Sơn, các cô gái xung phong được thể hiện trên sân khấu xiếc với nhiều cảm xúc.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt cảnh mở màn có tên "Cúc ơi” với 10 nữ nghệ sỹ xiếc hóa thân vào các nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc.

Thông qua các ngôn ngữ của nghệ thuật xiếc, các cô gái trổ tài theo sở thích và sở trường của từng người như nhào lộn, uốn dẻo, thăng bằng đi dây, đu dây, sức mạnh đôi tay… tái hiện lại những khoảnh khắc không thể quên trong chiến tranh và tưởng nhớ 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc.

Ngoài hoạt cảnh mở màn, mỗi tiết mục được lồng ghép vào chương trình đều hướng về Trường Sơn.

Ví dụ tiết mục "Chiếc gậy Trường Sơn" là tiết mục thăng bằng trên thang - thăng bằng trên dây thép chùng của xiếc; tiết mục "Huyền thoại mẹ" có sự tham gia của cặp nghệ sỹ nam nữ trong vai bà mẹ và người con trai cùng thực hiện các động tác của thể loại dây da.

Tiết mục mang tên "Lê Anh Nuôi" lồng ghép thể loại trò khéo của xiếc như: tung hứng, thăng bằng trên con lăn… với các dụng cụ nấu ăn, nhà bếp.

Đặc biệt là "anh nuôi" có dịp được giao lưu tương tác với khán giả trên sân khấu xiếc…

Bên cạnh đó, sự góp mặt của các tiết mục xiếc thú như xiếc lợn, xiếc khỉ, xiếc trăn… cũng trở thành những nội dung đặc biệt trong chương trình lần này.

Nghệ sỹ nhân dân Tạ Duy Ánh cho biết chương trình "Đi cùng năm tháng” được Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện lần đầu tiên vào năm 2018 và đưa vào kế hoạch biểu diễn thường niên trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7) nhằm tri ân các Anh hùng liệt sỹ, gia đình những người có công với cách mạng.

Đồng thời chương trình hướng các thế hệ trẻ hôm nay, trong đó có các nghệ sỹ trẻ, nhớ về truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng bất khuất của cha anh.

Đây cũng là dịp để các nhà hảo tâm, các doanh nhân có thể đến và trực tiếp tại chương trình trao quà tặng tận tay các cựu chiến binh, các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các thương bệnh binh, các nạn nhân chất độc da cam./.

 

                      Theo Vietnamplus

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục