(HBĐT) - Sáng 11/10, Báo Hòa Bình đã tổ chức hội nghị công tác viên (CTV), đánh giá công tác tuyên truyền năm 2019, thông qua kế hoạch, gợi ý nội dung tuyên truyền 2 số báo Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán 2020; nội dung tuyên truyền trọng tâm trên báo Hòa Bình trong năm 2020.


Các đồng chí trong Ban biên tập Báo Hòa Bình và cộng tác viên trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng tờ báo.

Hiện, Báo Hòa Bình trên 200 CTV trong và ngoài tỉnh, trong đó, khoảng 100 CTV thường xuyên gửi tin, bài, ảnh, clip cho báo. Các tác phẩm của CTV đã phản ánh kịp thời thực tế sinh động ở cơ sở, nhất là những hình ảnh về thiên tai, những vấn đề về ANTT-ATXH, mảng văn hóa, văn nghệ cho ấn phẩm Báo Hòa Bình chủ nhật và số báo Tết Âm lịch hàng năm.

Tham dự hội nghị là các CTV tiêu biểu, thường xuyên cộng tác với Báo Hòa Bình trong nhiều năm qua. Tại hội nghị, CTV đã ghi nhận Báo Hòa Bình có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, tờ báo ngày càng hấp dẫn hơn. Các CTV cũng đề nghị Báo Hòa Bình nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, gắn bó chặt chẽ với cơ sở để phản ánh thông tin kịp thời. Đồng thời có những bài viết chuyên sâu về văn hóa, du lịch … để khẳng định bản sắc của tờ báo Đảng ở tỉnh miền núi Hòa Bình.

Nêu định hướng kế hoạch tuyên truyền về 2 số báo Tết Dương lịch, Âm lịch năm 2020 và nội dung tuyên truyền trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2020, Ban Biên tập mong muốn các CTV tăng cường cộng tác với báo, thay đổi phương pháp cộng tác để bảo đảm thông tin thời sự được phản ánh nhanh và chính xác nhất. Mong nhận được nhều tác phẩm về truyền thống vẻ vang 90 năm của Đảng, phản ánh việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; những thành tựu nổi bật trong phát triển KT-XH của tỉnh, nhất là những tấm gương "người tốt, việc tốt”, điển hình "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở cơ sở…

 Ngoài cộng tác về tin, bài, ảnh, mong muốn CTV ở Trung tâm VH-TT&TT các huyện, thành phố tham gia làm  các tác phẩm video clip cho Báo Hòa Bình điện tử; quan tâm hơn tới các vấn đề thời sự, dư luận xã hội tại địa phương để phản ánh kịp thời, góp phần cùng Báo Hòa Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.
                                  
Thúy Hằng

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục