(HBĐT) - Về xóm Khoang, xã Sơn Thủy - nay là xã Xuân Thủy (Kim Bôi) những ngày đầu năm, chúng tôi cảm nhận được sự thay đổi của vùng quê thuần nông. Gặp gỡ, trò chuyện với những người dân nơi đây mới thấy, để phấn đấu xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu không chỉ bằng nhà cửa, đường sá, công trình mới mà còn bằng chính lối sống, nếp nghĩ của người dân.


Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Lực cho biết: Ngay khi được chọn làm điểm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu của huyện, xóm Khoang đã tổ chức họp bàn và nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của các hộ dân. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ sửa sang lại cảnh quan, tường rào, cổng ngõ gọn gàng, sạch đẹp hơn, các chi hội, đoàn thể đã xây dựng con đường hoa dọc tuyến đường trục chính. Cấp ủy chi bộ vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình... Với cách làm đó, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 32 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,2%. 

Để tạo bước chuyển trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, khu dân cư kiểu mẫu, hướng tới xây dựng Sơn Thủy thành xã kiểu mẫu, nhiều giải pháp đã được cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể xã triển khai đồng bộ. Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, căn cứ vào kế hoạch của huyện, xã xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Đảng ủy xã. Đồng thời, tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức, hành động. Đối với các nhà trường, nội dung này được lồng ghép trong hoạt động ngoài giờ để học sinh hiểu được vai trò, ý nghĩa, nội dung xây dựng những danh hiệu kiểu mẫu. Cùng với việc đăng ký danh hiệu, hàng quý, xã tổ chức rà soát việc thực hiện các tiêu chí để có biện pháp thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng. Công tác biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng cơ quan, đơn vị, khu dân cư kiểu mẫu được xã quan tâm, tạo động lực để người người thi đua, nhà nhà thi đua, đưa phong trào ngày càng phát triển. 

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, một điểm nhấn khác trong xây dựng cơ quan, đơn vị, khu dân cư kiểu mẫu ở Sơn Thủy là cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp; ứng dụng CNTT, thực hiện kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản. Năm 2019, bộ phận "một cửa” UBND xã tiếp nhận trên 5.000 hồ sơ, 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Lực cho biết thêm: Bên cạnh đó, xã thực hiện lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa”; công khai các thủ tục hành chính, nội quy, quy định tiếp dân, lịch làm việc... tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, giám sát, thực hiện các thủ tục hành chính. 

Với cách làm đó, nhiều năm qua, Sơn Thủy là một trong những địa phương dẫn đầu toàn huyện về cải cách hành chính và là địa phương tiêu biểu trong thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, khu dân cư kiểu mẫu của huyện. 


Hải Yến


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục