(HBĐT) - Huyện Lạc Sơn - Mường Vang là 1 trong 4 vùng Mường lớn của tỉnh, có những giá trị văn hóa đặc sắc trong nét ăn, nếp ở, sinh hoạt đời sống. Từ lâu nay, huyện đặc biệt quan tâm giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường, hướng tới xây dựng Lạc Sơn là mảnh đất giàu bản sắc văn hóa dân tộc, thân thiện, mến khách.


Trong những năm qua, các hoạt động trình diễn chiêng Mường và trang phục dân tộc luôn được huyện quan tâm, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. 

Huyện chú trọng bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa của dân tộc Mường trong tập quán, tín ngưỡng, sinh hoạt đời sống của người dân. Lạc Sơn là huyện còn lưu giữ được hơn 3.000 chiêng, nhiều xã như Nhân Nghĩa, Ân Nghĩa, Tân Lập... 100% xóm có đội văn nghệ biểu diễn cồng chiêng.  Đặc biệt, huyện thực hiện kế hoạch bảo tồn, giữ gìn, kế thừa và phát huy có chọn lọc giá trị Mo Mường; bảo tồn di sản nghệ thuật hát Thường rang - Bộ mẹng - hát đúm của dân tộc Mường, trên cơ sở đó có phương án, giải pháp cụ thể để quản lý, bảo tồn, đồng thời gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại các địa phương. 

Huyện chú trọng lưu giữ, duy trì các lễ hội truyền thống như: lễ hội đình Cổi, xã Vũ Bình; rước Bụt hang Khu Dúng, xã Nhân Nghĩa; lễ hội xuống Đồng, xã Yên Phú; đu Vôi, thị trấn Vụ Bản; đền Cây Đa, thị trấn Vụ Bản; tổ chức lễ đón 4 bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, gồm: đền Cây Si, đền Trường Khạ, đền Thượng (thị trấn Vụ Bản), đền Mẫu (xã Vũ Bình) và 1 di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh thác Mu - xã Tự Do; phát triển nghề dệt thổ cẩm tại xóm Lục, xã Yên Nghiệp; nghề mây giang đan tại xóm Bui, xã Nhân Nghĩa, vừa giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống, vừa giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Huyện đang triển khai kế hoạch tổ chức Tết Độc lập dịp Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nhằm bảo tồn, động viên, khuyến khích Nhân dân tham gia bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. 

Bên cạnh nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Mường được lưu giữ và phát triển, mảnh đất Lạc Sơn rộng lớn, cảnh quan tươi đẹp, có rừng nguyên sinh, nhiều thác nước, là những tài nguyên du lịch quý giá được huyện chú trọng khai khác. Đồi Thung, xã Quý Hòa nằm ở độ cao trên 1.000 m, có ruộng bậc thang xếp lớp mơ màng, khí hậu mát mẻ, có suối nước khoáng nóng, là tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, đỉnh Bái Nhạ (xã Ngọc Sơn)  từng là địa điểm tổ chức giải dù lượn Việt Nam; thác Mu (xã Tự Do) kỳ vĩ, mộng mơ đang là điểm đến của du khách xa gần. Huyện còn có nhiều sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng, đặc trưng như gà Lạc Sơn, hạt dổi Chí Đạo, mật ong rừng Tự Do… góp phần quan trọng xóa đói, giảm nghèo bền vững cho người dân. 

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Phòng VH-TT huyện cho biết: Cùng với việc chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc Mường, huyện triển khai kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH; tăng cường quảng bá, xúc tiến đầu tư phát triển các loại hình du lịch dựa trên tiềm năng, thế mạnh; gắn phát triển du lịch với giữ gìn bản sắc dân tộc Mường. Trước mắt, xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng thác Mu, xã Tự Do, phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của huyện. 


Lê Chung

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục