Ngày hội Du lịch Văn hóa Chợ nổi Cái Răng (Ngày hội) là sự kiện thường niên do UBND quận Cái Răng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức, nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam (9-7), đồng thời cũng là sự kiện góp phần gìn giữ, gắn kết bảo tồn di sản Văn hóa chợ nổi. Năm nay, Ngày hội có nhiều hoạt động mới với đa trải nghiệm.




Du khách tại Ngày hội Du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng năm 2023.

Ngày hội Du lịch Văn hóa Chợ nổi Cái Răng được tổ chức lần đầu năm 2016, thời điểm Văn hóa Chợ nổi Cái Răng được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Qua 6 lần tổ chức, Ngày hội đã trở thành sự kiện không thể thiếu, kết nối và gắn liền với đời sống sinh hoạt của người dân chợ nổi.

Ngày hội là sự kiện thường niên để giới thiệu, quảng bá đất và người Cần Thơ, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản, từng bước mang đến diện mạo mới cho chợ nổi Cái Răng, thu hút du khách gần xa.

Ðến với Ngày hội, du khách có dịp được trải nghiệm thực tế đời sống của người dân thương hồ, hiểu hơn về văn hóa sông nước Tây Nam Bộ qua các hoạt động đa dạng. Với người dân chợ nổi, Ngày hội càng ý nghĩa hơn khi là dịp để thể hiện tấm lòng hiếu khách của người miền Tây, giới thiệu những nét đẹp văn hóa sông nước Cần Thơ.

Ngày hội lần thứ VII năm 2023 có chủ đề Bảo tồn và phát triển Văn hóa Chợ nổi Cái Răng, diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10 đến 12-7 tại Ðiểm dừng chân chợ nổi Cái Răng (số 17/2, đường Võ Tánh, khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình).

Năm nay, Ngày hội có 15 hoạt động với các điểm nhấn, như: lễ khai mạc, diễu hành tàu du lịch trên sông, Hội thi Nét đẹp áo bà ba xưa và nay, Hội thi trưng bày mô hình ghe tàu - cây bẹo mua bán nông sản trên chợ nổi Cái Răng, Ngày hội chuyển đổi số du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ÐBSCL. Ðặc biệt, tại sự kiện năm nay, hoa hậu Bảo Ngọc là đại sứ hình ảnh.

Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 10-7 tại tại Ðiểm dừng chân chợ nổi Cái Răng với chương trình biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu, nhấn mạnh những nét đặc trưng trong đời sống của người dân miền sông nước, nét độc đáo của văn hóa chợ nổi Cái Răng.

Ngày hội còn có hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản địa phương, bánh dân gian, biểu diễn đờn ca tài tử trên chợ nổi, giải đua thuyền rồng mở rộng, hoạt động an sinh xã hội, biểu diễn văn nghệ, các hoạt động bảo vệ môi trường vớt rác trên sông,…

Chị Trần Thị Kiều Trang (du khách từ TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Trải nghiệm các hoạt động tại đây, điều tôi thấy thú vị nhất là các ghe hàng mô hình trưng bày tại khu vực bến sông”.

Còn anh Ðoàn Lê Hoàng Khang (du khách từ Hà Nội) nói: "Tôi ấn tượng với các sản phẩm OCOP vì mang nét rất đặc trưng của địa phương và du khách có thể mua về làm quà. Như các sản phẩm cá tra bè sấy, kẹo dừa có thể đóng gói dễ dàng. Các sản phẩm vừa ngon vừa có nguồn gốc rõ ràng nên tôi an tâm mua”.

Ðể chuẩn bị cho Ngày hội diễn ra an toàn, tốt đẹp, UBND quận Cái Răng đã kết hợp với các ngành hữu quan xây dựng kế hoạch phân luồng các tuyến giao thông, đảm bảo lưu thông an toàn cho du khách. Các món ăn, trái cây bày bán được tuyển chọn từ những cơ sở uy tín, an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá công khai.

Công tác giữ an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy được siết chặt để người dân an tâm đến tham quan và vui chơi, giải trí. Các lực lượng túc trực thường xuyên tại khu chính diễn ra hoạt động và tuần tra trên chợ nổi Cái Răng, khu vực Bến Ninh Kiều.


Theo baocantho.vn

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục