Bạn đọc xếp hàng xin chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Bạn đọc xếp hàng xin chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Dù ban tổ chức nhấn mạnh Hội sách TPHCM lần thứ 6 sẽ tập trung chủ yếu vào phần “hội”, tuy nhiên không thể phủ nhận chính quy mô mua bán sách sỉ và lẻ đã đem đến cho hội sách một không khí sôi động, náo nhiệt trong suốt thời gian mở cửa. Với 700.000 lượt khách đến với hội sách cùng hơn 4 triệu cuốn sách được bán ra, tính trung bình mỗi lượt khách đến với hội sách mua gần 6 cuốn sách.

Sôi động từ “chợ” đến “hội”

Không chỉ thuần túy là mua sách, hội sách còn đem đến sự gần gũi giữa những người làm sách với bạn đọc. Các NXB, đơn vị kinh doanh sách có 7 ngày trực tiếp tiếp xúc với khách hàng. Các đơn vị đều nỗ lực nhằm tạo nét riêng thu hút bạn đọc. Cụm gian hàng của Fahasa có quy mô hoành tráng, dùng sách để tạo hình các địa danh nổi tiếng của đất nước như chợ Bến Thành, Khuê Văn Các, Lăng Bác Hồ. Nhà sách Hà Nội bày những chiếu trà - nơi bạn đọc có thể xin thư pháp, thưởng thức trà và bàn luận về thơ, văn. Công ty Phương Nam dành một phần gian hàng làm quán cà phê phục vụ khách dừng chân đọc sách, đây cũng là nơi công ty tổ chức các cuộc giao lưu giữa bạn đọc với các nhà văn, nghệ sĩ nổi tiếng. NXB Kim Đồng tập trung vào bạn đọc trẻ với bài trí lâu đài thần tiên, cây sách lạ mắt. Công ty Văn hóa Hoa Hồng không trực tiếp bán sách mà tập trung quảng bá thương hiệu khi dành nguyên gian hàng để biểu diễn tạo hình nghệ thuật tượng người lạ mắt khiến khách tham quan qua đây đều phải dừng chân.

Giảm giá sách cũng là một yếu tố không thể thiếu của hội sách. Con số 700.000 lượt khách thực tế tập trung chủ yếu vào những ngày cuối tuần, thời gian rảnh rỗi đồng thời cũng là lúc tất cả các đơn vị tham dự đồng loạt bán giảm giá sách.

Ngay từ lần tổ chức đầu tiên, các hoạt động giao lưu văn hóa liên quan đến sách đã là một phần quan trọng trong hội sách. Rút kinh nghiệm, các phòng hội thảo tại hội sách lần này đều được bố trí ở những vị trí yên tĩnh, rộng rãi để bạn đọc tham gia thoải mái, dễ dàng. Nội dung phần “hội” năm nay cũng đa dạng, phong phú hơn với những cuộc giao lưu cùng các nhà văn trong nước và ngoài nước, hội thảo về những vấn đề của văn học…

Có khá nhiều cuộc giao lưu sôi động như giao lưu với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, kỷ lục gia thế giới về khả năng ghi nhớ Eran Kats, nhà văn Ý Alssandro Barrico… Có cuộc giao lưu xúc động như giao lưu tác giả - nhân chứng cùng bạn đọc của cuốn sách Ký ức - Tàu không số. Có những cuộc hội thảo tạo nên tranh luận sôi nổi như Văn học trinh thám có phải là văn học? hay Tết của sách - Tại sao không?

Sức hút của sách văn học

Một lần nữa, tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục đứng đầu danh sách 10 cuốn sách bán chạy nhất tại hội sách. Với hơn 10.000 bản được bán hết, Đảo mộng mơ, tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng đồng thời lập một kỷ lục về phát hành tại hội sách, vượt qua cả cuốn sách nổi tiếng thế giới Biểu tượng thất truyền của nhà văn Dan Brown. Đây cũng là niềm tự hào của văn học Việt Nam. Đảo mộng mơ cùng với Nhắm mắt thấy Paris của nhà văn Dương Thụy là hai tác phẩm văn học trong nước được bán hết tại hội sách, khiến đơn vị làm sách phải in thêm ngay trong khi hội sách đang diễn ra.

Nhìn vào danh sách 10 cuốn sách bán chạy nhất có thể thấy, nếu tại hội sách lần trước, sách kinh tế, hướng nghiệp, dạy làm người chiếm ưu thế thì lần này sách văn học lên ngôi khi chiếm hơn phân nửa. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy bên cạnh việc nâng cao lòng ham mê đọc sách, bạn đọc cũng đã nâng cao cả khả năng chọn lựa sách.

Chiều 21-3, Ban tổ chức Hội sách TPHCM lần thứ 6 đã quyên góp được hơn 10.000 bản sách của 20 đơn vị tham gia hội sách với tổng giá trị gần 300 triệu đồng. Số sách trên sẽ được trao tặng Bộ đội Biên phòng và Đoàn DK1 - Bộ Tư lệnh Hải quân.

10 cuốn sách bán chạy nhất

1. Đảo mộng mơ - Nguyễn Nhật Ánh - NXB Trẻ.

2. Biểu tượng thất truyền - Dan Brown - NXB Thời Đại.

3. Nhắm mắt thấy Paris - Dương Thụy - NXB Trẻ.

4. Tôi tài giỏi bạn cũng thế - Adam Khoo - NXB Phụ Nữ.

5. Ký ức tàu không số - Mã Thiện Đồng - NXB Tổng Hợp TPHCM.

6. Kẻ cướp tia chớp - Rick Riordan - NXB Văn Học.

7. The Joker - Phan Hồn Nhiên - NXB Trẻ.

8. Bí mật về một trí nhớ siêu phàm - Eran Kats - NXB Tri Thức.

9. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc - NXB Tổng Hợp TPHCM.

10. Vật Chủ - Stephanie Meyer - NXB Văn Hóa Sài Gòn.

 

                                                                                 Theo SGGP

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục