Việt Nam sẽ không đăng cai cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010

Việt Nam sẽ không đăng cai cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010

Văn phòng Chính phủ vừa ­có công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý với đề nghị xin phép không tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2010 tại Nha Trang.

 

Trước đó, ngày 3/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có công văn gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân xin phép không tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2010.

Quyết định trên chấm dứt những mâu thuẫn giữa Tập đoàn RAAS và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa do không thể tìm được “tiếng nói chung” trong việc cùng nhau phối hợp với Tổ chức Hoa hậu Thế giới đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 tại Nha Trang.

Ngày 11/7/2008, RAAS có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho phép tổ chức thi Hoa hậu Thế giới 2010 tại Nha Trang.

Ngày 30/7/2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa có tờ trình gửi Chính phủ và các bộ, ngành đề nghị cho phép tỉnh Khánh Hòa đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 tại Nha Trang.

Tiếp đó, ngày 30/9/2008, Văn phòng Chính phủ công văn số 6473/VPCP-KGVX thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân “đồng ý để tỉnh Khánh Hòa đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 tại Nha Trang.”

Ngày 15/10/2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với RAAS và Tổ chức MW họp báo tại Thành phố Hồ Chí Minh công bố việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 tại Nha Trang.

Tuy nhiên, Tập đoàn RAAS lại có công văn gửi Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đề nghị xin được “di dời” địa điểm tổ chức về thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Lý do được đưa ra là không tìm được nhà tài trợ thích đáng cung ứng những điều kiện để RAAS tổ chức đêm chung kết diễn ra tại Nha Trang...

Ngày 28/1/2010, RAAS chính thức xin rút khỏi cuộc thi Hoa hậu thế giới 2010.

Ngày 3/2/2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa gửi công văn tới Chính phủ báo cáo việc không tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2010 tại Nha Trang để tập trung đầu tư cho các sự kiện văn hóa, thể thao lớn khác như đua thuyền buồm quốc tế, Hoa hậu Thế giới người Việt lần thứ II và Hoa hậu Trái đất năm 2010.


Ngày 11/3/2010, Cục Nghệ thuật Biểu diễn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch văn bản đề nghị không tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2010 tại Việt Nam.

                                                                                    Theo TTXVN

Các tin khác


Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu sách trong cộng đồng

Do tác động của công nghệ thông tin, mạng internet, các thiết bị điện tử nên đã ảnh hưởng đến việc đọc của thế hệ trẻ, lấn át văn hóa đọc truyền thống. Sau khi có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã chung tay đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trở thành hoạt động lớn trong tháng Tư hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách trong cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục