Làng văn hóa xóm Yên xã Kim Truy (Kim Bôi) tích cực xây dựng đời sống văn hoá.

Làng văn hóa xóm Yên xã Kim Truy (Kim Bôi) tích cực xây dựng đời sống văn hoá.

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Thận, Trưởng thôn Cóc Lẫm, xã Kim Truy (Kim Bôi) cho biết: Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, sự đồng thuận của người dân, đời sống của bà con trong xóm không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ giảm xuống còn 12%.

 

Đặc biệt, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, người dân tích cực thi đua lao động, sản xuất phát triển kinh tế, các hủ tục lạc hậu dần được xoá bỏ. Các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo bà con tham gia, tình hình ANTT nông thôn ổn định. Nhờ đó, thôn được công nhận là khu dân cư tiến tiến với 75% số hộ đạt tiêu chuẩn văn hoá.

 

Bà Bùi Thị Tươi, Chủ tịch MTTQ huyện Kim Bôi cho biết: Trong những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện. Tại mỗi khu dân cư đều xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước thông qua quy chế dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, nhiều khu dân cư đã thành lập được nhóm liên gia tư quản, tổ hòa giải mà nòng cốt là người cao tuổi, những người có uy tín trong khu dân cư, dòng tộc để giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh từ mỗi gia đình, không để phát sinh những điểm nóng về trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tại mỗi tổ dân phố, thôn, bản luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua hệ thống truyền thanh của thị trấn, xã và các cuộc họp của dân. Năm 2009, toàn huyện có 202 khu dân cư không có tệ nạn mại dâm, 184 khu dân cư không có tệ nạn ma túy… Công tác thực hành tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, hiếu - hỉ cũng có chuyển biến tích cực. 

 

Đến nay, hầu hết các thôn, xóm đã xây dựng được nhà văn hoá bằng nguồn đóng góp của người dân. Đây là nơi để bà con trao đổi, học hỏi cách thức làm kinh tế mới, sinh hoạt cộng đồng. Hàng năm, vào “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân”, MTTQ các cấp đều tổ chức để toàn dân sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục- thể thao… tạo không gian vui chơi lành mạnh, qua đó vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều KDC tiêu biểu như: Làng văn hóa Bôi Cả, xã Nam Thượng; làng văn hóa Cóc Lẫm, xã Kim Truy; làng văn hóa xóm Bôi Câu (xã Kim Bôi)… Năm 2009, toàn huyện đã có 147 khu dân cư tiên tiến, 7.425 gia đình và 71 làng văn hóa. Với những kết quả trên, năm 2005, Uỷ ban MTTQ huyện Kim Bôi vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 3 năm liền (2006 – 2008) nhận bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

 

                                                                                     Hồng Nhung

         

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục