Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP Hồ Chí Minh ra mắt vở vũ kịch Mặt trời trong tim, tác giả kịch bản Tô Nguyệt Nga, đạo diễn Vũ Việt Cường. Ðây là kịch bản đoạt giải nhất trong cuộc vận động sáng tác với chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vở vũ kịch được trình diễn tại Nhà thi đấu đa năng TP Vũng Tàu vào ngày 17-5; tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh vào ngày 19-5.

 

Phát hiện nhiều di vật quý tại di chỉ đình Tràng


Viện Khảo cổ học Việt Nam và Bảo tàng Hà Nội vừa mở đợt khai quật tại di chỉ đình Tràng (xã Dục Tú, Ðông Anh, Hà Nội)  trên diện tích khoảng 300 m2. Kết quả đã phát lộ hệ thống lò nung kim loại quy mô lớn cùng các hiện vật gốm, mũi tên, mũi giáo, rìu, đồ trang sức bằng đồng niên đại từ 3.500 đến 4.000 năm. Theo các chuyên gia, đây là nơi rèn đúc vũ khí của cư dân Việt cổ, từ các lần khai quật trước đây cho thấy  khối lượng lớn vũ khí như mũi giáo, mũi tên, rìu... nhiều loại đã cho thấy, khu vực đình Tràng thời An Dương Vương còn là nơi diễn ra các cuộc chiến đấu để bảo vệ Loa Thành. Việc khai quật di chỉ  tiếp tục thực hiện nhằm phục vụ trưng bày, nghiên cứu của Bảo tàng Hà Nội trong tương lai.


Tổ chức Triển lãm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Pháp


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định tổ chức Triển lãm "Thăng Long - Hà Nội, nghìn năm văn hiến" tại Pháp từ ngày 22-5 đến 15-6, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp do Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp thực hiện. Triển lãm trưng bày gồm: Sách, bản đồ, tạp chí tranh ảnh... chọn lọc về Thăng Long - Hà Nội xưa và nay, góp phần giới thiệu những dấu ấn lịch sử quan trọng của Thủ đô Hà Nội trong suốt chặng đường 1000 năm qua.


Nghệ sĩ dương cầm Ba Lan biểu diễn nhạc Jazz tại Hà Nội


Trong hai tối 15 và 17-5, tại Câu lạc bộ Jazz Hà Nội (31 Lương Văn Can), Ðại sứ quán Ba Lan tổ chức chương trình hòa nhạc nhân dịp tuần lễ châu Âu tại Việt Nam và 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ba Lan và Việt Nam. Chương trình có nghệ sĩ pi-a-nô, nhà soạn nhạc Joachim Mencel người Ba Lan đã tốt nghiệp Khoa nhạc Jazz và Nhạc nhẹ (Học viện Âm nhạc tại Katowice), hiện là giảng viên của Học viện Âm nhạc Cracow. Các sáng tác của ông không chỉ dành cho nhạc jazz mà kết hợp nhiều thể loại bao gồm âm nhạc cổ điển và đương đại. Trong chương trình còn có nghệ sĩ nhạc jazz nổi tiếng của Việt Nam, Sắc-xô-phôn Quyền Văn Minh cùng hai nghệ sĩ Ðào Minh Pha (đàn contrabass) và Lê Việt Hùng (trống), các nghệ sĩ cùng  trình diễn các bản  nhạc jazz.


Thi hướng dẫn viên du lịch giỏi năm 2010


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi năm 2010, diễn ra từ tháng 6 đến tháng 7-2010. Tham gia cuộc thi các hướng dẫn viên đã có thẻ hướng dẫn viên du lịch đang làm việc tại Hà Nội, sinh viên khoa Du lịch ở các trường đại học thuộc Hà Nội. Cuộc thi diễn ra theo hai vòng: sơ khảo vào cuối tháng 6; chung khảo vào ngày 6-7, tại Việt Phủ Thành Chương. Ðăng ký dự thi đến ngày 10-6,  tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.
 
                                                                                       Theo ND

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục