Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm cụm thi đua 9 tỉnh miền núi phía Bắc.

Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm cụm thi đua 9 tỉnh miền núi phía Bắc.

(HBĐT) - Ngày 23/7, Sở VH – TT &DL tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm công tác thi đua cụm 9 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

 

Trong 6 tháng đầu năm, sở VH – TT &DL trong cụm đã chủ động triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong đó, tập thể cán bộ CNVC trong ngành đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua Chào mừng kỷ niệm 1000 năm thăng Long - Hà Nội”, thực hiện cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “cán bộ, công chức ngành VH – TT &DL năng động sáng tạo lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng các ngành lễ lớn và ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc”… Các phong trào đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ nhân dân tại các tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Tiêu biểu, các sở đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cổ động thông qua các hoạt động văn hóa, du lịch với nội dung phong phú chào mừng các ngành lễ lớn, phục vụ ĐH Đảng bộ các cấp và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho hạ tầng du lịch và xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao tạo điều kiện cho sự phát triển ở địa phương; Chú trọng nâng cao chất lượng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Tổ chức thành công ĐH TDTT cấp tỉnh nhằm tuyển chọn VĐV tham gia thi đấu tại ĐH TDTT toàn quốc lần thứ VI; Công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch có hiệu quả nên nhiều tỉnh tổng doanh thu du lịch đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

 

Hòa cùng khí thế thi đua sôi nổi trong Cụm, Ngành VH – TT &DL tỉnh ta cũng đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ với  hơn 80% hộ đăng ký gia đình văn hóa; hơn 65% KDC đăng ký KDC văn hóa; 80,6% cơ quan trường học văn hóa; hơn 15% hộ gia đình thể thao, duy trì 473 CLB thể dục thể thao, tham gia 5 giải thể thao khu vực và toàn quốc, dành 1 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ; Đón 620.000 lượt khách du lịch, tăng 0,6% so với cùng kỳ, đạt 56,3% kế hoạch.

 

Hội nghị đã thống nhất đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm, trong đó xác định các tỉnh trong Cụm cần đẩy mạnh phong trào thi đua hướng đến thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch năm và 5 năm (2005 -2010). Theo đó, cần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng thành công ĐH Đảng bộ các cấp; Tổng kết 10 năm phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; tổng kết đánh giá và bình chọn những đơn vị, địa phương có thành tích tiêu biểu xuất sắc đề nghị các cấp khen thưởng.

 

 

                                                                                           Đinh Hòa

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục