Ngày 27-7 (tức 16-6 Âm lịch), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo Hà Nội và Bắc Ninh đã tổ chức trang trọng lễ rước long vị vua Lý Thái Tổ, người khai sáng kinh đô Thăng Long cùng các vị danh tăng Việt Nam từ đền Đô (Bắc Ninh) về Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội). Đây là hoạt động mở đầu cho đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (diễn ra từ 27-7 đến 2-8).
Lễ rước khởi đầu bằng lễ cáo yết vua Lý Thái Tổ cùng các vị vua nhà Lý tại đền Đô và cáo yết Quốc sư Vạn Hạnh tại chùa Tiêu Sơn (Bắc Ninh). Tiếp đó, long vị vua nhà Lý và quốc sư đã được 16 xe hoa, cùng hơn 100 tăng ni và đông đảo phật tử rước về an vị tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long, nơi diễn ra các hoạt động chính của đại lễ Phật giáo.
Theo thượng tọa Thích Gia Quang, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đại lễ Phật giáo nhân 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội là một sự kiện đặc biệt.
Bên cạnh các hoạt động chính như lễ phóng hoa đăng tại sân khấu nổi hồ Tây, cầu truyền hình trực tiếp giữa 3 thủ đô Hà Nội, Paris (Pháp) và Vientiane (Lào) với chủ đề “Hòa điệu văn hóa, khát vọng hòa bình” vào ngày 31-7, chương trình giao lưu nghệ thuật “Dấu ấn thời gian” vào đêm 1-8… còn có các nghi thức cầu quốc thái dân an và lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ qua các thời đại, triển lãm cổ vật Phật giáo...
Sáng nay (28-7), tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) sẽ diễn ra lễ khai mạc Tuần văn hóa dân tộc chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Theo SGGP
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.