Nghệ nhân Trần Quốc Ẩn đang khắc bìa cuốn sách Hoa Lư thi tập .

Nghệ nhân Trần Quốc Ẩn đang khắc bìa cuốn sách Hoa Lư thi tập .

Càng đến gần Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội càng có nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc chào mừng đại lễ được giới thiệu đến công chúng.

Đáng chú ý là bộ linh phẩm Hồn thiêng sông núi gồm 9 linh phẩm do ông Nguyễn Viết Linh - Giám đốc Trung tâm Gỗ nghệ thuật Âu Lạc, nghệ nhân Trần Thu (xã Điện Phong, H.Điện Bàn, Quảng Nam) cùng 20 nghệ nhân khác chế tác trong 2 năm. Trong đó có linh phẩm Đồng bào lấy ý tưởng từ truyền thuyết Lạc Long Quân nên duyên cùng Âu Cơ, đẻ ra trăm trứng nở trăm con. Tác phẩm có kích thước 2,6 x 1,4m được đẽo từ gỗ sao vàng nguyên khối gồm phần trứng hình elip đặt trên đế vuông tượng trưng cho trời và đất. Trên trứng là phù điêu phượng hoàng miệng ngậm Lạc thư, phù điêu rồng ngậm ngọc cùng với đỉnh trứng chạm trổ hoa văn trống đồng. Nơi vòm trứng chạm khắc bản đồ nước ta cùng chòm sao Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long và Bạch Hổ ở bốn phía. Phía trên phần đế vuông khắc 50 hình chim theo mẹ Âu Cơ lên non, phía dưới khắc 50 hình rồng theo cha Lạc Long Quân xuống biển. Bao quanh 4 mặt đế là bài thơ Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt.

Di sản Rồng là sản phẩm trang sức - quà tặng của hệ thống cửa hàng nữ trang Cửu Long do ông Lê Đình Hùng -  chủ hệ thống cửa hàng thiết kế. Di sản Rồng là một dây chuyền làm bằng 10 sợi dây biểu trưng cho 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; mặt dây chuyền có hình trái tim được chế tác từ gốm sứ, trên hình trái tim in hình hai con rồng thời Lý bằng vàng 24K.

Độc đáo không kém là bức tranh thêu tay Hồn thiêng Đại Việt với chiều dài 35m, cao 3,5m gồm 7 chương liên hoàn: Cờ lau tập trận; Thống nhất sơn hà; Đại lễ đăng quang; Hồn thiêng Đại Việt; Trao áo Long bào; Bạt Tống, Bình Chiêm; Dời đô -  Hưng quốc, khắc họa sinh động giai đoạn lịch sử của 3 triều đại Đinh - Tiền Lê - Lý do 1.000 thợ, nghệ nhân giỏi của Công ty TNHH XNK thủ công mỹ nghệ Đông Thành, Ninh Bình chế tác trong 5 tháng.  Còn nghệ nhân Trần Quốc Ẩn (Nha Trang, Khánh Hòa) đã bỏ nhiều công sức trong 3 tháng để chế tác một cuốn sách bìa gỗ lớn với kích thước 109 cm x 70 cm x 10 cm, gồm 270 trang, nặng 54 kg, gồm bản in nội dung Chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ bằng chữ Hán và chữ quốc ngữ trên giấy dát vàng; 121 bài thơ trong Hoa Lư thi tập  - tập thơ của GS-TS Hoàng Quang Thuận; các tác phẩm viết tay: thư pháp chữ Việt (phóng bút nội dung các bài thơ trong Hoa Lư thi tập) trên nền thư họa, tranh thủy mặc do Trần Quốc Ẩn thực hiện... Phần ruột sách là giấy giả da làm nền, các tác phẩm được thực hiện trên giấy Art rồi bồi lên trên giấy nền. Riêng phần bìa sách được làm bằng gỗ gõ đỏ, các cạnh, góc, gáy sách được bịt đồng, bản lề bằng đồng dài 1m.

Ngoài ra không thể không nhắc đến 100 chiếc trống đồng bách long được đúc theo phương pháp thủ công tại cơ sở đúc đồng của nghệ nhân Thiều Quang Tùng ở xã Đông Tiến, H.Đông Sơn, Thanh Hóa. Mỗi chiếc trống có đường kính 30 cm, chiều cao 26 cm, khắc họa 100 con rồng thời Lý tượng trưng cho 100 người con do mẹ Âu Cơ sinh ra và biểu tượng “Lưỡng long chầu Khuê Văn các”.

                                                                           Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục