Đ/c Nguyễn Thị Khuyên, GĐ Đài PT&TH tỉnh trao giải cho các tác giả đạt giải B thể loại phóng sự ngắn truyền hình.

Đ/c Nguyễn Thị Khuyên, GĐ Đài PT&TH tỉnh trao giải cho các tác giả đạt giải B thể loại phóng sự ngắn truyền hình.

(HBĐT) - Trong 2 ngày 17 – 18/9, Đài PT&TH tỉnh đã tổ chức Liên hoan PT&TH lần thứ XI. Tham gia liên hoan có 17 đơn vị, gồm Đài TT-TH các huyện, thành phố, các phòng chuyên môn thuộc Đài PT&TH tỉnh và các đơn vị có chuyên mục trên sóng PT-TH.

 

 

Ban tổ chức đã nhận được 83 tác phẩm, trong đó có 31 tác phẩm phát thanh và 52 tác phẩm truyền hình thuộc các thể loại: Phóng sự, chương trình truyền thanh (ở mảng phát thanh); phóng sự, phóng sự ngắn, khoa giáo, văn nghệ (ở mảng truyền hình).

 

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm tham gia liên hoan lần này được nâng cao cả về số lượng và chất lượng so với các kỳ trước. Các tác phẩm đã bám sát được yêu cầu hàng đầu của báo chí hiện nay là tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; phản ánh kịp thời, chính xác những vấn đề xã hội quan tâm; phát hiện các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; góp phần đấu tranh ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực của cuộc sống. Đặc biệt có hàng chục tác phẩm phản ánh về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhiều tác phẩm có sự đầu tư công phu cả về trí tuệ, sức lực, sự can đảm; có tính phát hiện, tính định hướng xã hội cao, gần gũi với cuộc sống được nhân dân quan tâm. Chất lượng các tác phẩm ở tốp đầu và tốp cuối cũng không quá chênh lệch. Tuy nhiên, liên hoan vẫn còn một số hạn chế như: Một số đề tài không mới; cách thể hiện, hình ảnh còn nghèo nàn, chưa thuyết phục.

 

Trong khuôn khổ của liên hoan, Đài PT&TH tỉnh đã tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và giao lưu, gặp gỡ giữa những người làm PT-TH. Đây là dịp để những người làm báo nói, báo hình trong tỉnh rút ra kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó, nâng cao chất lượng các chương trình PT-TH, góp phần vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

 

Sau 2 ngày làm việc, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao 4 giải A, 11 giải B, 15 giải C và 18 giải khuyến khích cho các thể loại PT&TH. Giải toàn đoàn, nhất: Đài TT-TH huyện Đà Bắc, nhì: Đài TT-TH thành phố Hòa Bình, ba: Đài TT-TH huyện Lạc Thủy.

                                                        Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục