Nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, bộ sách ảnh quý chuyên về phố Hà Nội của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đức Lợi đã ra mắt công chúng. Với sự khiêm tốn, tác giả đặt tên cho sách: Phố Hà Nội - những khoảnh khắc trong tôi.

 

Đức Lợi đã lao tâm khổ tứ nhiều năm, không chỉ thể hiện sinh động chân thực từng hình ảnh, anh còn đi sâu tìm hiểu ngọn nguồn của từng con phố cổ, từng di tích và những nét hào hoa của con người Hà Nội bằng cái nhìn sâu lắng, mang hơi thở của nghìn năm văn hiến.

Hà Nội, một đô thị vừa cổ kính, u trầm với bao huyền thoại trữ tình, say đắm, lại vừa là thành phố có nhiều dáng dấp hiện đại với các kiến trúc châu Âu thế kỷ 18 - 19; không quá trầm mặc nhưng cũng không quá náo động. Nằm bên bờ sông Hồng, Hà Nội lúc nào cũng lung linh mặt hồ cho mây trời ngàn thuở đùa chơi, cho mặt người soi bóng: Hồ Gươm, Hồ Tây, Trúc Bạch, Thủ Lệ... Hà Nội, những con ngõ rêu phong, với những đền đài, miếu mạo, đình chùa lãng đãng bóng thời gian. Và, đường phố rợp cây xanh cùng những biệt thự xinh xắn...

Dưới ống kính Đức Lợi, Hà Nội xưa và nay luôn luôn nâng đỡ, hòa quyện vào nhau tạo thành một đô thị phương Đông, một bản giao hưởng đầy chất dân ca mà du khách một lần gặp sẽ không thể nào nguôi ngoai nỗi nhớ. Có thể nói, chọn cho mình một mảng đề tài mang tính đặc trưng của Hà Nội, đấy là phố, Đức Lợi đã dấn thân vào lĩnh vực tưởng như rất quen thuộc và không còn mới.

Tuy nhiên, sự đồ sộ của bộ sách cùng với những hình ảnh về các phố mang tên “hàng” và bao phố khác của thủ đô đã tạo sự thú vị với giới chuyên môn và độc giả. Có lẽ, chỉ đến khi chúng ta xem những hình ảnh trong tập sách mới thấy hết chiều sâu, cuộc sống của phố Hà Nội.

Phố Hà Nội không tồn tại vô hồn mà từ bao lâu nay đã trở thành như một đặc trưng sống và phong cách của Hà Nội, không thể lẫn trộn với bất cứ nơi nào. Thành công của Đức Lợi chính đã khắc họa được bằng hình ảnh cái “hồn cốt” của phố Hà Nội.

Tập sách do NXB Văn hóa - Thông tin ấn hành đã được chọn vào danh sách đề cử giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội. 

 

                                                                                     Theo SGGP

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục