Có thể nói, năm 2010 cùng với sự khởi sắc về kinh tế, chính trị, xã hội, đời sống văn chương cũng có những dấu ấn quan trọng, khiến cho những người quan tâm đến sự phát triển của văn chương nước nhà hy vọng và chờ đợi. Tuy nhiên, ngoài mảng tiểu thuyết trong cuộc thi kéo dài từ năm 2006 - 2009 và được tổng kết, trao giải vào năm 2010, còn các mảng khác độc giả cảm thấy vẫn dường như còn thiếu “lửa”.

 

Từ các sự kiện...

Ngay những ngày đầu năm, vào tháng 1/2010 “Hội nghị quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài” diễn ra tại Hà Nội. Đây có thể coi là một sinh hoạt học thuật về văn chương khá mới mẻ, rất hoành tráng và nhiều tham vọng, bước đầu tạo tiền đề tốt cho văn chương nước nhà hướng ra quốc tế.

Tháng 1/2010, BCH đã kết nạp 40 người vào Hội Nhà văn Việt Nam, trong đó văn xuôi có 14, thơ 21, lý luận - phê bình 3 và dịch thuật văn học 2. Người trẻ nhất là nhà thơ Phạm Vân Anh (1980) và người già nhất là nhà thơ Việt Phương (1928).

Tiếp đến là Đại hội Nhà văn lần thứ VIII diễn ra tại Hà Nội tháng 8/2010. Đây được coi là sự kiện khá mới mẻ, vì đây là đại hội toàn thể đầu tiên và là lần đầu tiên, qua 5 kỳ Đại hội, Ban Chấp hành Hội Nhà văn mới có đủ số ủy viên như mong muốn. Theo dư luận đây là một kỳ Đại hội đổi mới. Các nhà văn được trao đổi thẳng thắn những vấn đề mình quan tâm đối với sự phát triển của văn chương nước nhà.

Mới đây, ngày 10/1/2011, BCH xét kết nạp 44 người, trong đó văn xuôi 21, thơ 17, lý luận phê bình 3, dịch thuật văn học 3. Kết quả có 26 người đã hội đủ số phiếu tín nhiệm của BCH khóa VIII để trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

BCH Hội Nhà văn khóa VIII đã có những đổi mới quan trọng trong thiết lập các hội đồng chuyên môn như: thơ, văn xuôi, lý luận - phê bình, dịch thuật và giải tán bớt các Ban chức năng, tập hợp lại thành Ban Văn học đề tài.

 Hội nghị quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài.

Đến các giải thưởng văn chương

Năm 2010 có 2 giải thưởng văn chương quan trọng. Đó là lễ trao giải cuộc thi tiểu thuyết 2006 - 2009 cho 14 tiểu thuyết, gồm 1 giải A, 3 giải B và 10 giải C trong số 51 tác phẩm tham gia vòng chung khảo. Dư luận cho rằng, dù quy mô cuộc thi lớn và kéo dài trong hơn 3 năm, dành cho thể loại có tính chất nền tảng của nền văn học là tiểu thuyết, nhưng lại chưa làm nóng lên bầu không khí văn chương là bao. Nhiều tác phẩm đã được xuất bản từ những năm trước, tức là đã qua sự sàng lọc của độc giả, mà số người mặn mà với nó vẫn rất khiêm tốn.  

Thực hiện nghị quyết của Đại hội Nhà văn lần thứ VIII về đổi mới công tác xét tặng các giải thưởng văn học, trong đó có giải thưởng hàng năm, ngày 10/1/2011, BCH Hội Nhà văn đã họp toàn thể để xem xét kết quả sơ khảo, chung khảo và đã chọn được 3 tác phẩm để trao giải thưởng văn học năm 2010: tập truyện ngắn Dị Hương của nhà văn Sương Nguyệt Minh; tập truyện ngắn (dành cho thiếu nhi): Chiếc vé vào cổng thiên đường xanh của Quế Hương; tiểu thuyết dịch: Triệu phú ổ chuột của dịch giả Nguyễn Bích Lan.

Tại phiên họp này, BCH cũng quyết nghị tặng bằng khen cho 3 tác giả có tác phẩm tốt trong năm gồm: Thế giới xô lệch, tiểu thuyết của Bích Ngân; Tháng giêng tháng giêng, một vùng dao quắm, tập tản văn của Y Phương và Quà của Chúa, tiểu thuyết của Lê Bá Thự.

Dù đã có nhiều cố gắng từ phía chủ quan của các nhà văn, song độc giả vẫn thấy dường như mùa văn chương năm nay còn thực sự thiếu “lửa”. Riêng hai mảng thơ và lý luận phê bình hoàn toàn vắng bóng trong mùa giải năm nay. Liệu đây có thể coi là một năm mất mùa với hai thể loại trên?

 

                                                                              Theo Báo SKĐS

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục