Nhiều KDC ở Lạc Thuỷ đã tổ chức đám cưới, đám hỏi theo nếp sống mới, đơn giản, tiết kiệm. (Ảnh minh hoạ)

Nhiều KDC ở Lạc Thuỷ đã tổ chức đám cưới, đám hỏi theo nếp sống mới, đơn giản, tiết kiệm. (Ảnh minh hoạ)

(HBĐT)- Lạc Thuỷ là mảnh đất có truyền thống anh hùng trong đấu tranh cách mạng và bản sắc văn hoá với những phong tục tập quán tốt đẹp. Cùng với đó là trình độ dân trí đã từng bước nâng cao, đáp ứng ứng dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất, phát triển KT- XH. Đây là những điều kiện thuận lợi để huyện đoàn kết sức dân, chung tay xây dựng đời sống văn hoá mới.

 

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện đã quán triệt triển khai phong trào với phương châm “Vì lợi ích của nhân dân, thực hiện bằng sức dân, do dân bàn bạc và tự quản”. Ngay từ khi bắt đầu triển khai phong trào (năm 2000), 142 KDC của toàn huyện đã tự tổ chức xây dựng, đưa vào quy ước, hương ước của KDC. Quy ước, hương ước được xây dựng nhân dân tự xây dựng theo đúng tâm tư, nguyện vọng, nhận thức của người dân nên được bà con tự giác chấp hành nghiêm chỉnh. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã có 100% KDC thành lập tổ hoà giải, trong những năm qua đã hoà giải thành 1.020 vụ việc, góp phần củng cố tình làng, nghĩa xóm, là cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương.

 

Ngoài ra, để đoàn kết, tập hợp sức mạnh nhân dân, hoạt động tuyên truyền, vận động cho phong trào đã được Ban chỉ đạo các cấp đẩy mạnh thực hiện. Sự tham gia, phối hợp của các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến địa phương từng bước chặt chẽ, đồng bộ. Qua đó, nhân dân hưởng ứng thực hiện phong trào ngày càng đông đảo. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã tập hợp, đoàn kết nhân dân tạo sức mạnh toàn dân. Nổi bật là nhân dân đã đóng góp kinh phí và nhân lực xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hoá, làm thay đổi bộ mặt văn hoá mới ở cộng đồng dân cư, nhất là khu vực nông thôn. Hiện nay, toàn huyện đã có 113/142 xóm, bản có nhà văn hoá. Trong đó chỉ có 22 nhà văn hoá được cấp trang thiết bị vật tư trị giá 10 triệu đồng/ nhà, còn lại hoàn toàn do nhân dân tự đóng góp, mua sắm.

 

Được nhân dân đồng tình ủng hộ, huy động được sức mạnh toàn dân, phong trào đã có tác động tích cực đến đời sống văn hoá – xã hội. Đến nay, việc cưới, việc tang, lễ hội và các hình thức hoạt động khác đã xoá bỏ dần những hủ tục lạc hậu, rườm rà, tốn kém. Thực hiện tốt bình đẳng trong hôn nhân, không ép buộc hôn nhân, không bạo lực gia đình.

 

Đánh giá về hiệu quả của đoàn kết sức dân để triển khai phong trào, đồng chí Hoàng Mạnh Khoẻ- Trưởng phòng VH-TT huyện nhấn mạnh: Nhận được sự đồng thuận của nhân dân, phong trào đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Phong trào đã tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện, phát huy dân chủ ở cơ sở, ổn định chính trị, giữ vững ATTT- ATXH, đấu tranh phòng- chống các tệ nạn xã hội. Thông qua các phong trào, yếu tố văn hoá, nhân tố con người được khai thác, phát huy tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện xoá đói- giảm nghèo hiệu quả, giải quyết các chính sách xã hội. Cho đến nay, toàn huyện đã có gần 80% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá, 90% KDC tiên tiến, 70% làng đạt tiêu chuẩn văn hoá. Bộ mặt thôn xóm ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống văn hoá, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể”.

                                                                                                           

 Dương Liễu

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục