Nhạc trưởng G.AKoka.

Nhạc trưởng G.AKoka.

Với "cây đũa" chỉ huy tài tình, nhạc trưởng người Pháp Gerard AKoka cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội vừa có buổi trình diễn tác phẩm Giao hưởng số 5 của Beethoven, Khúc dạo đầu và Rapsodie Hungary số 2 của Lisft thành công hơn cả mong đợi. Vị nhạc trưởng tài ba này đã chia sẻ niềm vui với Hànộimới.

 

- Bộ dây của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội chơi hòa hợp như âm thanh chỉ của một cây đàn. Bộ kèn chơi rất hay, làm rạng rỡ cho dàn nhạc. Các solist violon, cello, trompette cũng thật tuyệt vời. Họ đã chơi hay cả Beethoven và Lisft. Với những gì Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội thể hiện trong thời gian gần đây, tôi có thể khẳng định họ đã đạt đến tầm cỡ quốc tế, có thể đi biểu diễn nhiều nơi trên thế giới. Tôi mong sao Việt Nam sẽ có nhiều dàn nhạc đạt trình độ như vậy.

- Như ông vừa nói, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội gần đây chơi rất hay, các bộ phận chơi khá đồng đều, vậy ông có nhận xét gì về các nhạc công?

- Một nhạc trưởng dù có tài ba đến đâu cũng không thể mang đến cho công chúng các tác phẩm âm nhạc đỉnh cao nếu thiếu đi những nhạc công. Với Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, đội ngũ nhạc công có chất lượng khá cao về nghệ thuật. Họ cảm thụ âm nhạc rất tốt. Tôi đã đi nhiều nơi, tiếp xúc, chỉ huy nhiều dàn nhạc và tôi đánh giá cao nhiệt huyết của các nghệ sĩ Việt Nam. Họ say mê đến độ như cả thế giới này chỉ có họ và cây đàn. Tôi khâm phục họ ở sự say mê hết mình đó.

- Theo ông, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội cần thêm những yếu tố gì nữa để thành công hơn?

- Tôi nghĩ rằng, trước hết họ phải làm việc nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn, có thể là 5-6 giờ mỗi ngày, 5-6 ngày mỗi tuần. Bên cạnh đó cần có kinh phí nhiều hơn nữa để đầu tư (cười).

- Ông dự định khi nào sẽ trở lại Hà Nội?

- Tôi cũng rất mong được làm việc trực tiếp với Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội. Ít nhiều chúng tôi đã hiểu nhau và có sự phối hợp ăn ý với nhau. Người tạo cho tôi cơ duyên tiếp xúc với dàn nhạc là Giám đốc L`Espace, Patrich Michel và Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Ngô Văn Thành. Dự kiến thì có thể sang năm tôi sẽ trở lại.

- Đến Hà Nội rồi lại sắp chia tay Hà Nội, ông cảm nhận về thành phố này như thế nào?

- Một thành phố sôi động, có sự hòa hợp khác thường nhưng mang yếu tố tích cực giữa quá khứ và hiện tại. Con người thì dễ mến, thân thiện và đặc biệt là họ rất yêu nhạc. Tôi đã, đang và sẽ dành thời gian khám phá thêm những "bí mật" bên trong thành phố đáng yêu này.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Nhạc trưởng Gerard AKoka từng đoạt giải nhất dành cho chỉ huy dàn nhạc tại Romme (Italia), giải xuất sắc của Quỹ BBC- Ruppert… Ông không chỉ có uy tín rộng khắp châu Âu mà còn thường xuyên có chương trình biểu diễn với các dàn nhạc châu Á.


                                                      Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục