Để đưa sử thi Tây Nguyên trở lại với đời sống buôn làng thì cần mở lớp truyền dạy sử thi cho lớp trẻ, truyền dạy sử thi trong gia đình và dòng họ, phát sử thi trên hệ thống đài phát thanh địa phương, đưa sử thi vào giảng dạy, chuyển sử thi thành truyện tranh, phim hoạt hình, phim truyện để phục vụ đời sống văn hóa của đồng bào…
Sử thi Tây Nguyên là kho tàng văn hóa dân gian đặc sắc. Thời gian qua, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã chủ trì phối hợp với Viện Văn hóa, Viện Văn học, Viện Sử học và một số chuyên gia của các bộ, ban, ngành, cùng các tỉnh Tây Nguyên thực hiện nhiều dự án điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên. Đến nay đã có gần 100 tác phẩm sử thi Tây Nguyên được xuất bản bằng song ngữ, chép đĩa, băng hình, lưu giữ hơn 800 bài diễn xướng... Bên cạnh đó, Viện Nghiên cứu văn hóa cũng đã xuất bản một số bản tóm tắt nội dung các sử thi để cho các học sinh tại các buôn làng, các trường có thể tiếp xúc, đọc để hiểu di sản văn hóa của cha ông mình. Việc sao chép để bảo tồn, lưu giữ cơ bản đã làm được, nhưng cái khó là phát huy các giá trị của sử thi Tây Nguyên để đưa vào cuộc sống buôn làng và nhân loại.
Nghệ nhân sưu tầm sử thi Tây Nguyên.
Theo các nhà nghiên cứu, có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự mai một của sử thi Tây Nguyên, như: không gian diễn xướng của sử thi bị thu hẹp, cuộc sống hiện đại của nền kinh tế thị trường và sự du nhập của nền văn hóa ngoại lai đã phá vỡ đi nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Vì vậy, để đưa sử thi Tây Nguyên trở lại với đời sống buôn làng thì cần mở lớp truyền dạy sử thi cho lớp trẻ, truyền dạy sử thi trong gia đình và dòng họ, phát sử thi trên hệ thống đài phát thanh địa phương, đưa sử thi vào giảng dạy ở trường nội trú, cao đẳng, sư phạm địa phương, chuyển sử thi thành truyện tranh, phim hoạt hình, phim truyện để phục vụ đời sống văn hóa của đồng bào…
Để làm được những điều đó, cần phải có chính sách, tài chính và nguồn lực tâm huyết với sử thi Tây Nguyên. Bên cạnh đó cũng cần thiết phải lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận sử thi Tây Nguyên là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trước hết, phải xây dựng được một hồ sơ khoa học về sử thi Tây Nguyên, đáp ứng được những yêu cầu của UNESCO và phải duy trì, bảo tồn, phát huy được giá trị sử thi trong sự phát triển chung của cuộc sống đương đại vùng Tây Nguyên.
Theo Báo CAND
Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường.