Nữ ca sĩ sở hữu chất giọng đằm thắm xứ Nghệ trải lòng sau hơn một năm chia tay chồng, doanh nhân Trần Sỹ Thịnh. “Có thể nói, giai đoạn sóng gió nhất đã qua. Tôi muốn quên quá khứ buồn và sống theo cách mình thích”, Phương Thảo bộc bạch.

Hết mời Sơn Thạch tham gia phối khí album “Mẹ”, lần này với album “Tơ vương”, chị lại mời Thanh Phương phối khí cho ca khúc “Thơ tình cuối mùa thu” và “Em vẫn đợi anh về”, có thể nói Phương Thảo là ca sĩ dân ca… chịu chơi?

Nói thế thì hơi quá. Nhưng quả thực, tôi muốn thử nghiệm, muốn làm mới bản thân để khán giả không bị nhàm chán. Đó là cách tôi trân trọng khán giả của mình và cũng là sự thể hiện niềm đam mê không mệt mỏi với âm nhạc.

Ngay với chủ đề về tình yêu, Tơ vương vừa ra mắt thời gian này đã tạo sự khác biệt rất lớn so với 8 album trước đây của tôi chủ yếu về đề tài quê hương. Ý tưởng làm album này có từ năm ngoái và tôi khá hài lòng khi chọn ca sĩ Xuân Hảo là người song ca với mình 2 ca khúc Nơi em gặp anhEm vẫn đợi anh về.

Ra mắt album đầu tiên về đề tài tình yêu, thể hiện những ca khúc tình cảm đôi lứa đầy lãng mạn đúng thời điểm hôn nhân hạnh phúc đã tan vỡ, vô tình Phương Thảo tự đặt mình vào tình cảnh tréo ngoe?

Tôi làm gì cũng đều xuất phát từ cảm xúc thật của mình. Thực tế, tôi là người lạc quan, không phải người ôm niềm đau để rên rỉ nhiều năm tháng. Có thể nói, giai đoạn buồn nhất, đau khổ nhất của tôi đã qua. Tôi muốn quên quá khứ buồn, và dù có chuyện gì đã xảy ra, tôi vẫn mong anh Thịnh hạnh phúc.
 
Nữ ca sĩ không nuối tiếc khi chia tay chồng



Muốn quá khứ ngủ yên, chị nói mình không phải người “ôm niềm đau để rên rỉ nhiều năm tháng” nhưng “Tơ vương”, bản thân nó đã “tố cáo” chị vẫn còn  vương vấn tình cũ, vẫn  suy nghĩ  nhiều về cuộc hôn nhân với doanh nhân Trần Sỹ Thịnh?

Vợ chồng chia tay nhưng vẫn còn tình nghĩa. Chúng tôi gắn bó với nhau đã 5 năm nếu nói không còn tình cảm là tôi nói dối. Tôi tin cả mình và anh Thịnh đều nghĩ nhiều về cuộc hôn nhân này và thực lòng có ai muốn kết cục xấu xảy ra…

Tại thời điểm này, khi giai đoạn buồn nhất đã qua, đủ sự tỉnh táo và minh mẫn để nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, chị có tiếc nuối khi quyết định chia tay chồng?

Nếu nói có tiếc nuối khi quyết định chia tay không thì: không!  Dù tình cảm vẫn còn, dù vẫn nghĩ đến tháng ngày từng có với nhau nhưng nếu được quyết định lại thì vẫn thế thôi. Vợ chồng nếu không còn sự tôn trọng nhau thì không thể gắn bó được nữa.

Mà thôi, chuyện gì đã qua thì không nên nhắc lại thêm dằn vặt. Tại thời điểm này, lên tiếng bất cứ điều gì cũng ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của hai người. Tôi chỉ muốn khẳng định là, dù có chuyện gì đã xảy ra thì tôi vẫn mong muốn anh ấy gặp được hạnh phúc trên bước đường hôn nhân sau này.
 
 
“Tôi muốn quên quá khứ buồn…”



Nghe nói, chồng cũ của chị đã có người mới và chuẩn bị kết hôn?

Tôi không muốn bình luận về chuyện đó.

Và chị cũng đang nhận được sự săn đón của không ít đàn ông, thậm chí cả sự tán tỉnh của những chàng “phi công trẻ”?

Là phụ nữ, được yêu, được săn đón cũng là lẽ thường tình.. Điều quan trọng là tôi chọn ai và “nghiêng ngả” vì ai kia. Hiện tại, tôi vẫn một mình và hài lòng với cuộc sống làm những gì mình cảm nhận, mình thích. Tôi cũng không cầu toàn như trước đây. Hạnh phúc thật sự không cần vẻ bề ngoài của một đám cưới hoành tráng hay hình ảnh một gia đình danh vọng.

Có vẻ chị có xu hướng làm một bà mẹ đơn thân, sống cuộc sống hưởng thụ và tự chủ như không ít nữ ca sĩ khác?

(Cười) Có thể, biết đây đấy. Tôi không nghĩ làm bà mẹ đơn thân là xấu. Hạnh phúc hay không là do cách mình cảm nhận mà.
 
Phương Thảo tâm sự mình hài lòng với cuộc sống hiện tại

                                                                                  Theo Dantri

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục