Tuần qua là một tuần mà sắc đẹp Việt Nam liên tiếp nhận được tin vui từ các cuộc thi mang đẳng cấp quốc tế. Cũng trong tuần qua, nhiều “sự vụ” không hay vẫn đang làm nhiễu nhương thêm bộ mặt của show-biz Việt.

Liên tiếp có tin vui

Trong tuần vừa qua, nhiều cuộc thi về sắc đẹp và thời trang mang quy mô quốc tế được diễn ra như Hoa hậu sắc đẹp toàn cầu 2011, cuộc thi Tìm kiếm gương mặt người mẫu Châu Á... Các đại diện của Việt Nam tham dự những cuộc thi này cũng đã nỗ lực hết mình và mang về nhiều danh hiệu lớn.

Hương Giang và Tuyết Lan đã lần lượt mang về cho Việt Nam nhiều danh hiệu ở làng sắc đẹp thế giới
Hương Giang và Tuyết Lan đã lần lượt mang về cho Việt Nam nhiều danh hiệu ở làng sắc đẹp thế giới

Đáng kể nhất là chiến thắng của cô người mẫu vừa bước ra từ giải nhì cuộc thi VietNam’s Next Top Model - Tuyết Lan tại cuộc thi Tìm kiếm gương mặt người mẫu Châu Á (Asian Model Search) vừa được tổ chức tại Singapore. Vượt qua nhiều thí sinh đến từ các nước và vùng lãnh thổ: Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Tuyết Lan chinh phục ban giám khảo và khán giả để bước lên bục cao nhất của cuộc thi. Rồi đây, những cơ hội biểu diễn tại thị trường thời trang quốc tế đang rộng mở trước mặt Tuyết Lan.

Cũng trong tuần qua, cuộc thi Hoa hậu sắc đẹp toàn cầu cũng đã được tổ chức tại Hàn Quốc với gần 80 người đẹp là đại diện của các nước. Hương Giang là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi này cũng đã thể hiện được mình và giành giải thương “Hoa hậu được nhiều người yêu thích” với gần 40 nghìn lá phiếu bình chọn trên mạng internet. Mặc dù chỉ dừng lại ở top 15 của cuộc thi những việc Hương Giang góp mặt và thể hiện được mình, giành được giải thưởng của cuộc thi cũng là một tin vui đối với đại diện sắc đẹp của Việt Nam.

Mới đây nhất, gương mặt đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 cũng đã được tiết lộ. Đó là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Vũ Thị Hoàng My. Với vẻ đẹp và tài năng của mình, Hoàng My cũng là một hi vọng của Việt Nam sẽ để lại dấu ấn tại cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới sẽ được tổ chức đầu tháng 9 tới.

Show-biz tiếp tục... nhiễu nhương

Cũng trong tuần qua, nhiều sự cố không hay lại xảy đến khiến cho giới giải trí tiếp tục có những “rúng động”.

Đó là những phát ngôn của diễn viên Công Vượng (Vượng “râu”) trong một bài phỏng vấn gần đây. Vượng “râu” nổi danh đã khá lâu trong làng hài kịch phía bắc với nhiều vai diễn chọc cười khán giả. Nhưng đọc những đoạn trả lời của anh trong một bài phỏng vấn gần đây, nhiều khán giả đã tỏ thái độ không đồng tình khi anh luôn chê trách những diễn viên khác, anh còn tự nhận trong làng hai kịch phía bắc, mình luôn đứng ở vị trí thứ hai. Không chỉ bạn đọc mà nhiều người trong nghề hài kịch cũng đã lên tiếng phủ nhận những lời nói của Vượng “râu” với tiếng cười chê trách.

Quỳnh Nga lộ clip hát nhép và đã thẳng thắn gửi lời xin lỗi đến khán giả
Quỳnh Nga lộ clip hát nhép và đã thẳng thắn gửi lời xin lỗi đến khán giả

Cũng trong tuần qua, sự việc cô ca sĩ được mệnh danh là “Cá sấu chúa” Quỳnh Nga lộ clip hát nhép trong một sự kiện ở Hà Nội đã cho thấy hát nhép đang là một vấn đề nhức nhối trong làng âm nhạc Việt. Cũng mau sau khi sự việc xẩy ra, Quỳnh Nga đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến khán giả với thái độ đúng mực, vì thế mà dư luận cũng cho rằng, cô đã nhìn nhận ra sự việc và hi vọng cô có thể sửa lỗi của mình. Chính việc lên tiếng xin lỗi này của Quỳnh Nga một lần nữa cũng là sự nhìn nhận của giới nghệ sĩ về những việc không tốt mình đã làm. Rằng một khi có lỗi thì nên thẳng thắn nhìn nhận và nỗ lực sửa chữa, đó mới là điều khán giả mong muốn ở thái độ của những nghệ sĩ của công chúng.

                                                                            Theo Báo Laodong

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục