Sáng 12/10, tại trụ sở Thư viện Quốc gia Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam và Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức lễ ra mắt bộ phim tài liệu “Palestine sau những bức tường chiếm đóng” và cuốn sách cùng tên.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Palestine khẳng định mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Palestine đã có từ lâu. Hai bên đã dành cho nhau sự ủng hộ đặc biệt trong nhiều lĩnh vực.

Dù cách xa về địa lý nhưng hai dân tộc Palestine và Việt Nam - những người bạn thủy chung, rất gần gũi nhau về tình cảm.

Việc Nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc và cuộc đấu tranh của nhân dân Palestine chắc chắn còn gặp nhiều trở ngại, thách thức, nhưng “Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Palestine và nhân dân Việt Nam sẽ luôn đứng bên cạnh nhân dân Palestine trong cuộc đấu tranh vì các quyền dân tộc cơ bản của mình cho đến thắng lợi hoàn toàn,” ông Dũng nhấn mạnh.

Ngài Saadi Salama, Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam cho biết một đoàn nhà báo Việt Nam đã sang Palestine để chứng kiến tận mắt cuộc sống của người dân Palestine, hiểu hơn về đất nước Palestine và cuộc đấu tranh của nhân dân Palestine chống lại ách chiếm đóng.

Kết quả của chuyến đi đó là sự ra đời của cuốn sách “Palestin sau những bức tường chiếm đóng.”

Ông Salama tin tưởng, thành công của cuốn sách sẽ góp phần mở ra một bước tiến mới cho cả hai dân tộc đi đến hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn, để tăng cường tình hữu nghị và hợp tác đã có từ trong lịch sử giữa hai dân tộc.

Cuốn sách “Palestine sau những bức tường chiếm đóng” là tập hợp toàn bộ các bài viết và hình ảnh do bốn nhà báo gồm Nguyễn Như Phong (Tổng biên tập báo Năng lượng mới), Mỹ Hạnh (phóng viên báo Quân đội Nhân dân), Khánh Duy (báo điện tử VietnamNet) và Nguyễn Ngọc Hùng (báo Tuổi trẻ) thực hiện trong chuyến đi trên.

Nội dung cuốn sách mô tả cuộc sống cũng như tình cảm của người dân Palestine phía sau những bức tường chiếm đóng, trong đó nổi bật quan hệ tinh thần đặc biệt giữa Việt Nam và Palestine.

Bộ phim “Palestine sau những bức tường chiếm đóng” dài 23 phút cũng được trình chiếu tại buổi lễ ra mắt cuốn sách, do hai nhà báo Lê Trần Quỳnh và Lê Khánh Duy thực hiện, mô tả toàn bộ hành trình đi vào vùng lãnh thổ Palestine của các nhà báo Việt Nam đầu tiên đặt chân tới miền đất này vào tháng 5/2011./.

                                              (TTXVN/Vietnam+)

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục