Ngày một nhiều “người của công chúng” hướng tới trở thành những bầu show có uy tín trong làng văn nghệ. Vận dụng mối quan hệ nhiều năm hoạt động trong nghề lẫn sự thân thiết với các đồng nghiệp, Thanh Thảo, Đàm Vĩnh Hưng, Minh Thuận... liên tục tự tổ chức những show và thu hút khán giả bằng chính “thương hiệu” của mình.

Tự kinh doanh

Ngoài việc kinh doanh thì mở công ty tổ chức biểu diễn, đào tạo... cũng là một trong sự lựa chọn tốt cho không ít văn nghệ sĩ muốn bước vào thương trường và hiện nay nó có vẻ như đang trở thành phong trào.

Đình đám cách đây vài năm, khi Thanh Thảo - Thúy Vinh còn “mặn nồng” thì đêm nhạc mang tên “Đêm ngàn sao” quy tụ không ít “sao” trong showbiz ở sân khấu 126, dĩ nhiên không thể vắng giọng hát của người tổ chức - Thanh Thảo. Mới nhất, sau nhiều vụ lùm xùm, “bà bầu” Thanh Thảo trở lại với “Ngàn sao hội tụ” cũng ở sân khấu này. Ca sĩ Nguyên Vũ với “Đêm thần tượng Nguyên Vũ và những người bạn” mở màn ngày 9.9.2011, nhưng vì thời tiết không tốt nên phải dời lại vào ngày 7.10. Anh cho biết sẽ tiếp tục “biến” đêm diễn trên thành chương trình định kỳ hằng tháng và nó sẽ là“sân chơi” của anh cùng các bạn trong nghề: Nơi gặp gỡ, giao lưu giữa ca sĩ và người hâm mộ.

Nguyên Vũ (trái) trong đêm nhạc lần đầu tiên làm show.
Nguyên Vũ (trái) trong đêm nhạc lần đầu tiên làm show.

Ngoài ra, Nguyên Vũ còn muốn “sân chơi” này đi đến các tỉnh, thành khác - chứ không chỉ gói gọn ở TPHCM. Hay Đàm Vĩnh Hưng với Công ty Tiếng hát Việt gần đây “tung chiêu” không ngừng, với nhiều hoạt động là các đêm nhạc “đẳng cấp” mang tên “Dạ khúc cho tình nhân”. Năm nay, anh lại càng “giội bom” không ngừng, khi tổ chức định kỳ hằng tháng với “gà ruột”: Dương Triệu Vũ, Hoài Lâm và một số ít ca sĩ khách mời được chọn lọc kỹ để phù hợp theo chủ đề trong những đêm diễn tại Nhà hát TPHCM. Không chỉ riêng Thanh Thảo, Nguyên Vũ, Đàm Vĩnh Hưng mà còn hàng loạt “sao” khác như: Minh Thuận, Thúy Vinh, Kim Tiểu Long (sân khấu cải lương), Xuân Lan, Kim Minh (thời trang)...

Mỗi show do các “sao” tổ chức luôn được đông đảo khán giả ủng hộ nói chung, ca sĩ được mời nói riêng, bởi ngoài lý do tên tuổi ca sĩ đã được bảo chứng phần nào về chất lượng chương trình, thì khán giả còn hy vọng sẽ được thưởng thức các màn trình diễn đặc biệt của “người tổ chức” mà không sợ họ “chạy show”, “quỵt tiền”. Nói theo quan điểm “Mr Đàm”: “Tại sao mình có giọng hát, có khả năng tổ chức các đêm nhạc, thu hút khán giả bằng “thương hiệu” của chính mình, mà lại không tự làm? Tại sao mình phải ngồi chờ người gọi đi diễn, mà không tự tạo “đất” cho mình?”

Nhiều vất vả

Tự mình tổ chức những đêm nhạc sẽ thuận lợi hơn trong việc thể hiện ý tưởng của bản thân và “chủ nhân” lại được thoải mái “bùng nổ” trong phần trình diễn của mình. Nhưng nói một cách nào đó, vừa là một ca sĩ, vừa là người đứng đầu chịu trách nhiệm, quản lý, tổ chức show cũng gặp không ít khó khăn, áp lực từ nhiều phía, như: Đảm bảo về mặt hình ảnh, chất lượng và doanh thu tài chính...

Chẳng hạn, “Sân chơi” của Nguyên Vũ mặc dù được các đồng nghiệp “đình đám” ủng hộ nhiệt tình nhưng còn phải tùy tình hình... như vào ngày “rảnh” của các khách mời thì mới có thể diễn ra được đêm hòa giọng với giàn “sao”. Và như nhiều sao tâm sự rằng: Bản thân họ cũng là ca sĩ chuyên nghiệp nên cần phải chủ động có các hoạt động, kế hoạch, dự án âm nhạc trên con đường nghệ thuật riêng là để tránh bị nhàm chán và phải luôn có ý thức làm mới ý tưởng đang được cày xới. Như vậy việc tự làm show cũng là hợp lý, cần thiết.

 

                                                                        Theo Báo Laodong

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục