Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sẽ là vị giám khảo thứ 4 trong đêm chung kết Cặp đôi hoàn hảo. Đây là lần thứ 2 anh ngồi vào vị trí này.

 

Trong đêm chung kết Cặp đôi hoàn hảo, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sẽ vinh dự ngồi vào chiếc “ghế nóng” thứ tư cùng với 3 vị giám khảo còn lại. Trước đó, anh cũng từng làm giám khảo trong đêm thứ 2 của Cặp đôi hoàn hảo (chủ đề Pop ballad) với những nhận xét được đánh giá là công tâm nhưng không thiếu đi sự thú vị và hài hước.


Hồ Hoài Anh làm giám khảo đêm chung kết Cặp đôi hoàn hảo

Cặp đôi hoàn hảo có 3 vị giám khảo cố định (gồm: ca sĩ Siu Back, nhạc sĩ Lê Minh Sơn và đạo diễn Lê Hoàng) và 1 giám khảo thay đổi theo mỗi đêm thi. Việc lựa chọn vị giám khảo thứ 4 sẽ dựa vào nội dung của mỗi đêm thi. Vị giám khảo này đặc biệt sẽ đồng hành, hỗ trợ cùng các cặp thí sinh trong suốt một tuần và đến đêm thi trực tiếp họ sẽ đóng vai trò quyết định như 3 vị giám khảo kia song sẽ là nhân vật đứng về phía thí sinh để bảo vệ cho thí sinh.

Với trách nhiệm bảo vệ cho thí sinh, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã làm tốt vai trò của mình ở đêm thi thứ 2. Vì thế, với sự góp mặt một lần nữa của anh ở đêm chung kết, hi vọng Hồ Hoài Anh sẽ có những màn “tung hứng” cùng với 3 vị giám khảo còn lại để đem đến cho khán giả một show diễn thú vị.


 
Ba Giám khảo cố định của chương trình

Cặp đôi hoàn hảo mùa đầu tiên đang đi đến đêm chung kết gay cấn, hồi hộp. Chương trình cũng đang phải đối mặt với rất nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận xung quanh nghi vấn về dàn xếp kết quả, lùm xùm về tiêu chí của chương trình, vai trò giám khảo… Tuy vậy, cho tới thời điểm này, rõ ràng, sự quan tâm của người hâm mộ dành cho chương trình vẫn không hề giảm sút.

Đêm chung kết xếp hạng của chương trình sẽ diễn ra tối 4/12 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. Đêm chung kết là sự tranh tài của 3 cặp đôi: Đàm Vĩnh Hưng – Kim Thư, Trấn Thành – Đoan Trang và Ngọc Anh – Quách Ngọc Ngoan. Trong đêm thi này, mỗi cặp sẽ phải thể hiện 3 ca khúc (1 bài hát có tiết tấu nhanh, 1 bài hát có tiết tấu chậm và 1 bài hát đi cùng năm tháng). Theo tiết lộ, Đoan Trang – Trấn Thành đã lựa chọn Đất nước của Phạm Minh Tuấn, Chỉ có đôi ta Nữ thần (nhạc của Lil Nguyễn và phần lời của Quốc Bảo). Đàm Vĩnh Hưng – Kim Thư sẽ mang đến đêm chung kết Tiếng trống Mê Linh của tác giả Việt Dung và soạn giả Vĩnh Điền, Bài thánh ca buồn của Nguyễn Vũ và Trái tim sỏi đá của Đài Phương Trang. Cặp đôi Ngọc Anh - Ngọc Ngoan sẽ thể hiện Thuyền và biển (nhạc của Phan Huỳnh Điểu, thơ của Xuân Quỳnh), Mùa thu cho em (Ngô Thụy Miên) và Lý ngựa ô – Ngựa ô thương nhớ.

Phần biểu diễn chung 1 bài của 3 cặp đôi sẽ không có trong nội dung thi mà thay vào đó là những phần biểu diễn của những vị khách mời đặc biệt.

Trong đêm chung kết Cặp đôi hoàn hảo, ngoài 9 tiết mục của 3 cặp đôi, khán giả sẽ có cơ hội được gặp lại 5 cặp đôi đã chia tay trong những tuần lễ trước đó. Mỗi cặp đôi sẽ mang đến những tiết mục đặc biệt cho sự trở lại lần này.

 

 

                                                                                         Theo VNN

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục