Tỉnh Phú Thọ quyết định sẽ xây dựng Việt Trì trở thành Thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam, thành phố du lịch của Việt Nam và thế giới, mang đậm bản sắc dân tộc, đẹp và hiện đại.

Theo các nhà nghiên cứu, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) là đất phát tích, là kinh đô đầu tiên của dân tộc Việt Nam, có lịch sử gắn liền với sự hình thành nhà nước Văn Lang-  cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Ngày nay, Việt Trì đã trở thành điểm đến của đông đảo kiều bào trong và ngoài nước hành hương về cội nguồn dân tộc.

Thành phố có nhiều di chỉ khảo cổ, di tích lịch sử, danh lam gắn liền thời đại các vua Hùng và công cuộc giữ gìn, bảo vệ và xây dựng đất nước. Hàng năm nhân dân trong thành phố đã tổ chức nhiều lễ hội truyền thống, đặc biệt là lễ hội Đền Hùng đã trở thành Quốc lễ.

Tuy có giá trị to lớn về phát triển du lịch văn hoá lịch sử truyền thống và tâm linh nhưng thành phố mới chỉ có lễ hội Đền Hùng là có quy mô lớn trong năm, thu hút nhiều người tham gia song cũng chỉ diễn ra trong khu vực Đền Hùng trong thời gian rất ngắn.

Bên cạnh đó nội dung lễ hội cũng chưa hấp dẫn, chưa đáp ứng được lòng mong đợi của du khách, đặc biệt là việc nghiên cứu tìm hiểu cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Để thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến với lễ hội, đồng thời xây dựng Việt Trì trở thành thành phố đẹp có bản sắc riêng, độc đáo, tỉnh Phú Thọ đã quy hoạch dành trên 1.000ha xây dựng Khu di tích văn hoá lịch sử Đền Hùng, trong đó dành 32ha cho các công trình Đền Thượng, Đền Trung, Đền Hạ, Đền Giếng, Lăng Vua Hùng, Chùa Hạ, Bảo Tháp, Gác chuông, Nhà thờ Tổ, Cột Đá Thề, hệ thống đường bậc, đường hành hương và rừng nguyên sinh;

Tỉnh dành 998ha xây dựng vùng cảnh quan bảo vệ khu di tích và các công trình phục vụ lễ hội, gồm Quảng trường Trung tâm, trục hành lễ, các tượng đài, phù điêu, nhà triển lãm chuyên đề là nhà Bảo tàng Hùng Vương (hiện tại), khu nhà Ban quản lý, tiếp đón, khu ngã năm Đền Giếng, khu ngã ba Hy Cương, hồ Lạc Long Quân và các công trình văn hóa công cộng khác...

Tỉnh cũng sẽ đầu tư xây dựng trung tâm lễ hội các khu vực như Khu Bến Gót-Bạch Hạc, Đàm Mai, Minh Phương, Thanh Đình, Phương Lâu hình thành các khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí phục vụ cư dân thành phố và tổ chức phục vụ các lễ hội truyền thống... ; đồng thời khôi phục và phát triển các trung tâm lễ hội tại phường xã thu hút khách du lịch tới đây tìm hiểu và hưởng thụ văn hóa bản địa như xem hát Xoan ghẹo của An Thái, Kim Đức, hát Nhà Tơ ở Tam Giang, Bạch Hạc.

Các điểm tham quan, lễ bái như Đền Hùng, Thanh Đình, Hùng Lô-Kim Đức, Thậm Thình... cùng các di tích lịch sử đền chùa, miếu mạo, các di chỉ khảo cổ, danh thắng trong thành phố cũng được tu bổ, tôn tạo, xây dựng đẹp để phục vụ du khách trong các kỳ lễ hội cũng như ngày thường.

Các khu vui chơi giải trí, dịch vụ thương mại, công trình văn hóa như Công viên Văn Lang và Bảo Đà, Hội chợ Hùng Vương, các trung tâm thương mại, hệ thống chợ đầu mối, chợ phường xã và các phố ẩm thực, Trung tâm hội nghị, nhà hát lớn nhanh chóng được đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng phục vụ lễ hội.

Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, tỉnh sẽ mở tuyến du lịch đi các tỉnh, thành Lào Cai-Yên Bái-Hà Giang-Tuyên Quang-Côn Minh (Trung Quốc)-Phú Thọ-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh... bằng đường sắt, đường bộ và đường sông phục vụ du khách.

Tỉnh huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng thành phố theo quy hoạch; thu hút các chuyên gia giỏi, lao động có tay nghề cao từ bên ngoài làm việc tại Việt Trì; tăng cường hợp tác quảng bá hình ảnh lễ hội trong nước và quốc tế.../.

 

                                                                         Theo TTXVN

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục